Năm 2016, các ngành chức năng đã phối hợp nhiều mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP), ma túy: tuyên truyền, mở nhiều cao điểm triệt phá, cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tại cộng đồng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh, tình hình tội phạm liên quan ma túy tăng.
Theo thống kê, đến cuối năm 2016 (tháng 11-2016, theo mốc
báo cáo của cơ quan chức năng), số người sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh là
2.103 người, tăng 874 người (71,11%) so với thời điểm cuối năm 2015. Trong đó,
số người nghiện là nam chiếm 95% (2.004 người), nữ 5% (99 người); đa số người
nghiện ở độ tuổi từ 16 - 30 (68%), độ tuổi trên 30 chiếm 31%; người sử dụng ma
túy tổng hợp 67%, sử dụng heroin 28%. Điều cảnh báo chung là đã có 136/164 xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có người sử dụng ma túy, tăng 12 xã so với
cuối năm 2015.
Trong năm 2016, cơ quan chức năng đã phát hiện 58 vụ án
liên quan đến ma túy, tăng 38 vụ so với năm 2015; tang vật thu giữ gồm trên
464g heroin, 402g ma túy tổng hợp, 3,06kg bồ đà cùng nhiều phương tiện sử dụng
ma túy. Cơ quan chức năng đã khởi tố 87 đối tượng, tăng 55 đối tượng so với năm
2015.
Trong 2 tháng đầu năm 2017, các ngành chức năng tỉnh đã
phát hiện 17 vụ/19 bị can liên quan đến ma túy; tang vật thu được trên 18,46g
ma túy tổng hợp (ma túy đá) cùng nhiều tang vật khác; đã khởi tố 7 vụ án ma túy
với 9 bị can; đã kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân 9 vụ với 12 bị
can.
Theo đánh giá chung, số người nghiện ma túy trên địa bàn
tỉnh nhiều (trên 2 ngàn người). Tuy nhiên, số người tham gia cai nghiện tự nguyện
tại gia đình và cộng đồng là quá ít (194 người) và chỉ có 307 người tham gia
chương trình điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone.