Triều Tiên phản ứng trước sự hiện diện của tàu ngầm Mỹ tại Hàn Quốc

11/02/2025 - 11:07

Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố Mỹ đang gây ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng khi đưa một tàu ngầm hạt nhân đến cảng của Hàn Quốc.

Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Bộ này đồng thời cảnh báo quân đội nước này sẵn sàng có hành động đáp trả, theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11-2.

Một người phát ngôn giấu tên của Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết sự xuất hiện của tàu ngầm hạt nhân Mỹ tại bán đảo Triều Tiên là biểu hiện rõ ràng của sự đối đầu không thay đổi của Washington đối với Bình Nhưỡng.

"Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước hành động quân sự của Mỹ, có thể đẩy tình trạng đối đầu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thành xung đột vũ trang thực sự", KCNA dẫn lời phát ngôn viên này cho biết.

Triều Tiên cũng khẳng định sẽ không ngần ngại sử dụng quyền trừng phạt hợp pháp, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Theo truyền thông Hàn Quốc, tàu ngầm tấn công nhanh USS Alexandria của Mỹ đã cập cảng Busan để tiếp tế và cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi. Hải quân Mỹ xác nhận con tàu này thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, loại vũ khí có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.600 km.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về sự hiện diện của tàu ngầm Mỹ.

Triều Tiên thường xuyên chỉ trích sự hiện diện của các khí tài quân sự Mỹ tại khu vực, cũng như các cuộc tập trận chung giữa Washington và Seoul. Ngày 9-2, Bình Nhưỡng cảnh báo hậu quả không mong muốn, chỉ trích hàng loạt cuộc tập trận do hai nước này thực hiện gần đây.

Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Triều Tiên không đề cập đến các cuộc diễn tập bắn đạn thật mà quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang tổ chức tại khu vực phía Nam của biên giới liên Triều từ tuần trước.

Đáng chú ý, Bình Nhưỡng đã gia tăng những tuyên bố cứng rắn kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai vào tháng trước, bất chấp việc ông từng bày tỏ mong muốn đối thoại trực tiếp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Trước đó, ngày 9-2, KCNA đưa tin, phát biểu nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), ông Kim Jong-un đã đến thăm Bộ Quốc phòng và có bài diễn văn trước các chỉ huy quân sự, chính trị cấp cao vào ngày 8-2.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Triều Tiên nhấn mạnh một loạt kế hoạch nhằm củng cố mọi biện pháp răn đe, đồng thời khẳng định chính sách không lay chuyển của Bình Nhưỡng là tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân.

Ông Kim Jong-un cáo buộc Mỹ đang triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược trên bán đảo Triều Tiên, tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng chiến tranh hạt nhân và thúc đẩy hợp tác quân sự với Hàn Quốc và Nhật Bản, tạo ra mất cân bằng quân sự ở khu vực Đông Bắc Á. Theo ông, các động thái này gây ra một cấu trúc xung đột mới và đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với Triều Tiên.

Mặc dù khẳng định không muốn gây căng thẳng không cần thiết, ông Kim Jong-un cho biết Triều Tiên sẽ thực hiện các biện pháp đối phó dài hạn nhằm đảm bảo cân bằng quân sự trong khu vực, ngăn chặn chiến tranh và duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cáo buộc Washington đứng sau mọi cuộc xung đột trên thế giới, đồng thời khẳng định chính sách theo đuổi khả năng phòng thủ không giới hạn của Bình Nhưỡng là hoàn toàn đúng đắn.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN