Triều Tiên tìm cách thu hút khách du lịch Nga

13/10/2024 - 20:45

Nỗ lực của Triều Tiên trong việc thu hút khách du lịch Nga cho thấy nước này đang tìm kiếm những nguồn thu nhập mới và mong muốn cải thiện tình hình kinh tế hiện tại.

 Du khách trải nghiệm tại Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

 Du khách trải nghiệm tại Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang tin châu Âu Euronews.com ngày 11-10, Triều Tiên đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi bắt đầu nỗ lực thu hút khách du lịch, đặc biệt là từ Nga. 

Điều này không chỉ là một bước đi để phát triển kinh tế mà còn thể hiện sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa Triều Tiên và Nga. Một ví dụ điển hình là đoạn quảng cáo du lịch mới nhất do Công ty Lữ hành Quốc tế Triều Tiên, thuộc sở hữu nhà nước, phát hành.

Mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên đã trở nên gần gũi hơn trong những năm gần đây. Vào tháng 6-2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm chính thức đến Bình Nhưỡng và ký thỏa thuận hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một trong hai quốc gia bị tấn công. Đây là một dấu hiệu cho thấy hai nước đang củng cố mối quan hệ, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác kinh tế, trong đó có du lịch.

Trên thực tế, vào đầu năm 2024, Triều Tiên đã chào đón khoảng 100 du khách Nga trong chuyến du ngoạn trượt tuyết kéo dài 4 ngày tại Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong. Đây là lần đầu tiên biên giới Triều Tiên được mở cửa đón khách quốc tế kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Việc tập trung vào du khách Nga là một phần trong chiến lược mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai bên. Trong bối cảnh mối quan hệ tăng cường với Nga, Triều Tiên có thể đang hy vọng rằng điều này sẽ tạo động lực cho người dân Nga khám phá quốc gia này.

Triều Tiên không nằm trong danh sách các điểm đến du lịch phổ biến trên thế giới. Sự biệt lập cùng với các quy định nghiêm ngặt và kiểm soát chặt chẽ đối với khách du lịch, có thể khiến nhiều người e ngại. Thêm vào đó, nền kinh tế Triều Tiên đang gặp nhiều khó khăn, với GDP suy giảm liên tục qua các năm. Do đó, quốc gia này có thể đang cần nguồn tài chính từ du lịch để cải thiện tình hình kinh tế. Tuy nhiên, với cơ sở hạ tầng hạn chế, việc thu hút du khách nước ngoài, đặc biệt là từ Nga, là một thách thức lớn.

Một điểm đáng chú ý khác là việc Triều Tiên có kế hoạch mở rộng thị trường du lịch sang Trung Quốc, nền kinh tế hàng đầu thế giới. Trung Quốc đã từng là đối tác thương mại quan trọng của Triều Tiên trước khi đại dịch xảy ra và việc mở cửa lại biên giới với Trung Quốc có thể mang lại cơ hội lớn cho ngành du lịch của quốc gia này. Tuy nhiên, trước mắt, thị trường du lịch Nga vẫn là ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa Triều TiênNga

BÌNH LUẬN