 |
Anh Trần Văn Sơn (bên trái) giới thiệu mô hình trồng bưởi da xanh xen nhãn Ido. Ảnh: T.Hương |
Nhờ chịu khó nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, anh Trần Văn Sơn ở ấp Hưng Nhơn, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại đã thu lợi hơn 600 triệu đồng mỗi năm từ trồng bưởi da xanh xen nhãn Ido trên diện tích 2,3ha đất vườn dừa kém hiệu quả sau 4 năm chuyển đổi.
Năm 2014, hưởng ứng chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
vật nuôi của xã Châu Hưng, anh Trần Văn Sơn đã chuyển 2,3ha đất trồng dừa lão
hóa, kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh xen nhãn Ido. Nhờ có kinh nghiệm trồng
bưởi từ gia đình, thường xuyên theo dõi, học tập kinh nghiệm và tham gia các lớp
tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho cây trồng từ các
chương trình khuyến nông và trên các phương tiện thông tin đại chúng, anh Sơn
đã thành công với mô hình trồng xen canh.
Sau 3 năm canh tác, cây bưởi và cây nhãn cho trái thu hoạch
vụ đầu tiên lợi nhuận khá cao. Bưởi da xanh mỗi tháng thu hoạch khoảng 1,5 tấn
trái, giá từ 30 - 50 ngàn đồng/kg, trừ chi phí lãi trên 20 triệu đồng. Nhãn Ido
mỗi năm cho trái thu hoạch 1 vụ, năng suất đạt 15 tấn, giá bán từ 30 - 35 ngàn
đồng/kg, trừ chi phí các khoản còn lãi 400 triệu đồng.
Theo anh Sơn, trong quá trình trồng xen, để 2 loại cây trồng
phát triển xanh tốt, chất lượng, trái đẹp và năng suất cao, anh đã bón phân chuồng
kết hợp sử dụng phân hữu cơ định kỳ 20 ngày 1 lần và tiến hành bồi đất vào gốc
cây mỗi năm 1 lần. Anh Sơn đầu tư trên 100 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới
phun. “Trồng bưởi quan trọng nhất là chủ động được vùng đất, nước tưới và bón
phân hợp lý. Mấu chốt quan trọng mang lại thành công trong mô hình trồng xen là
áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, bao gồm các bước: chọn cây giống khỏe, bổ
sung dinh dưỡng thường xuyên cho cây, hạn chế sử dụng phân hóa học...” - anh
Sơn chia sẻ.
Không chỉ biết làm giàu cho bản thân, anh Sơn còn sẵn
sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những hộ dân có nhu cầu. Đặc biệt, anh đã bán cây
giống trả chậm cho hội viên, nông dân nghèo để chuyển đổi cây trồng cho thu nhập
cao. Hai năm liền (2016-2017), anh Trần Văn Sơn đạt danh hiệu Nông dân sản xuất
giỏi cấp xã và đang được đề nghị danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp huyện.