 |
Cây cần sa. Ảnh: ST |
Cây cần sa (bồ đà) có tên khoa học là cannalis sativa. Trong cây cần sa có chứa chất tetrahydro cannabinol, chất này có tác dụng hạ huyết áp, an thần nhưng đặc biệt là kích thích và gây nghiện, tạo cảm giác thư giãn, sảng khoái, phấn chấn với những ảo giác đẹp, huyền ảo. Nhựa cần sa có nồng độ gây nghiện gấp 8-10 lần thảo mộc cần sa.
Các nhà khoa học đã đưa ra khuyến cáo: Người có thói quen hút cần sa sẽ dễ đột biến sự tiến triển của bệnh tâm thần, nhất là trạng thái tâm thần phân liệt, chưa kể cần sa gây cho người hút trạng thái ngất ngây, dễ bị kích động nên nhiều vụ đánh, đâm, chém nhau, hoặc gây tai nạn giao thông do sự kích thích của cần sa. Người nghiện cần sa không gây vật vã như nghiện heroin, nhưng cũng tạo cảm giác nhạt miệng, ngứa ngáy, nóng nảy... dần dần sự kích thích của cần sa không còn đủ "đô" nên phải tìm đến các loại ma túy khác như thuốc phiện, hêrôin… thì mới tìm được khoái cảm, bởi thế dân gian có câu: Cần sa là cha thuốc phiện. Thế nhưng, hiện nay có một số thanh, thiếu niên, nhất là ở vùng nông thôn cho rằng cần sa tuy “phê” nhưng thuộc loại ma túy dạng nhẹ, muốn bỏ lúc nào cũng được, thế là cứ lao vào hút, hít thoải mái, thậm chí gieo trồng trong vườn nhà để hút, rất nhiều trường hợp trở thành đối tượng nghiện ma túy.
Hiện nay, không chỉ riêng pháp luật Việt Nam mới nghiêm cấm việc trồng, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ và sử dụng cần sa mà phần lớn các quốc gia trên thế giới đều nghiêm cấm, một số nước xử rất nặng loại tội phạm này. Một vụ án điển hình thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật Việt Nam đối với loại án này, đó là vào tháng 8-2008, Công an huyện Tiên Lãng đã phát hiện Vũ Văn Triều, 41 tuổi, ĐKTT thôn Văn Vấn, xã Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng, đã gieo trồng trái phép với số lượng lớn cây cần sa tại vườn nhà, công an thu giữ 47kg cần sa tươi, 8,3kg cần sa khô, 4kg cần sa đang phơi. Vừa qua, TAND thành phố Hải Phòng tuyên phạt Vũ Văn Triều 15 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy" được quy định tại Điều 194 - BLHS. Mặc dù pháp luật quy định xử phạt rất nghiêm khắc đối với việc trồng cây cần sa, nhưng thời gian gần đây nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã phát hiện rất nhiều người trồng cây cần sa. Bến Tre là tỉnh có rất ít đối tượng sử dụng chất ma túy, nhưng từ năm 2007 đến nay cũng đã phát hiện hàng chục hộ gia đình trồng cây cần sa, công an đã triệt phá, thu giữ trên 300 kg cần sa các loại. Cụ thể: năm 2007, phát hiện 3 hộ dân ở Chợ Lách và Giồng Trôm trồng cây cần sa, thu giữ trên 225kg; năm 2008, phát hiện 32 hộ dân ở Bình Đại trồng cây cần sa, thu giữ trên 90kg; 3 tháng đầu năm 2009, phát hiện 4 hộ dân ở Giồng Trôm, Ba Tri trồng cây cần sa, thu giữ trên 30kg. Qua đấu tranh, số hộ dân trên cho biết, trồng cây cần sa không nhằm mục đích để hút, hít mà chỉ phục vụ cho việc chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm thức ăn cho tôm, cá để kích thích tăng trưởng, nhưng dù sử dụng vào mục đích gì đi nữa, thì việc trồng cây cần sa là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Mọi người cần phải biết để chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đừng để đến khi bị vào tù mới ân hận thì quá muộn màng.