![Trung Quốc nhấn mạnh vai trò của EU trong đàm phán về Ukraine Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)](https://static.baodongkhoi.vn/uploads/baodongkhoi/image/infographics/2025/20250215/2059.webp)
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cần tham gia vào quá trình đàm phán hòa bình, trong đó châu Âu có vai trò vô cùng quan trọng.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định như vậy ngày 14-2 trong phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 61 đang diễn ra tại Munich (Muchen), Đức.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc đánh giá tích cực mọi nỗ lực vì hòa bình, bao gồm cả việc Mỹ và Nga đạt đồng thuận về việc đàm phán.
Ông nhấn mạnh do xung đột diễn ra tại châu Âu nên rất cần châu Âu thể hiện vai trò để thúc đẩy hòa bình, cùng giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng, tìm ra một khuôn khổ an ninh bền vững, hiệu quả và cân bằng, cũng như đạt được hòa bình ổn định lâu dài ở châu Âu.
Trong thông điệp gửi tới Liên minh châu Âu (EU), nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẵn sàng đẩy mạnh liên hệ chiến lược với khối này, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và cùng đóng góp cho sự ổn định của thế giới.
Trong cuộc gặp bên lề hội nghị với Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas, Bộ trưởng Vương Nghị cũng nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ vai trò của châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine.
Trung Quốc từ lâu luôn thể hiện quan điểm ủng hộ đối thoại và đàm phán là "giải pháp khả thi duy nhất" đối với cuộc khủng hoảng Ukraine.
Tháng 5/2024, nước này cùng Brazil đã thông báo kế hoạch hòa bình 6 điểm, trong đó kêu gọi bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào phải có sự tham gia của tất cả các bên liên quan.
Tuần qua, tờ Wall Street Journal cũng đưa tin Trung Quốc đã nêu đề xuất tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Nguồn: TTXVN/Vietnam+