
Container hàng hóa ở Liên Vân Cảng, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 13-1-2025. Ảnh: THX/TTXVN
Các bước đi này được tiến hành sau khi Mỹ đồng ý tham gia các cuộc tham vấn với Trung Quốc theo cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO.
Phát biểu trong buổi họp báo định kỳ, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông nêu rõ Bắc Kinh sẽ tiến hành các bước tiếp theo theo đúng quy định của WTO. Khi được hỏi về chuyến thăm gần đây của Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines tới Trung Quốc, ông Hà Á Đông cho biết các cơ quan kinh tế và thương mại của hai nước luôn duy trì thông tin thông qua nhiều kênh khác nhau.
Ông Hà Á Đông cũng nhấn mạnh lập trường kiên định của Trung Quốc trong việc phản đối Mỹ đơn phương áp thuế bổ sung, cũng như chống lại việc chính trị hóa, vũ khí hóa hay lợi dụng các vấn đề kinh tế, thương mại vì mục đích chính trị. Ông Hà Á Đông khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đối thoại cởi mở với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.
Cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết EU sẽ chuẩn bị đáp trả các mức thuế mới của Mỹ đối với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu do Tổng thống Trump mới công bố.
Người phát ngôn của EU Olof Gill nhấn mạnh, mặc dù chưa thể đưa ra thời gian cụ thể cho phản ứng đáp trả tiềm tàng của EU nhưng chắc chắn các biện pháp sẽ được đưa ra kịp thời, hiệu quả và được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đạt được các tác động mong muốn.
Ngày 26-3, Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch áp thuế nhập khẩu 25% với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu, cao gấp 10 lần hiện tại. Thuế mới sẽ có hiệu lực ngày 3-4. Theo Thư ký Nhà Trắng Will Scharf, thuế mới sẽ giúp ngân sách Mỹ thu thêm hơn 100 tỷ USD mỗi năm.
Nguồn: TTXVN