Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong làm việc tại Bến Tre

24/07/2011 - 16:46
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.Hương

Ngày 22-7-2011, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) do đồng chí Nguyễn Anh Liên - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bến Tre. Đồng chí Võ Thành Hạo - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trương Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính cùng tham dự.

Toàn tỉnh có hơn 3,6 ngàn hội viên Hội Cựu TNXP, đã thành lập 67/164 Chi hội cấp xã, phường, thị trấn, có 7/9 huyện, thành phố thành lập Hội huyện (huyện Bình Đại và Thạnh Phú chỉ có Ban Liên lạc). Kinh phí hoạt động của Hội Cựu TNXP do ngân sách tỉnh cấp. Những năm qua, Hội các cấp đã vận động các nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, xây dựng “nhà mái ấm đồng đội”, “nhà tình nghĩa” cho cựu TNXP nghèo, neo đơn, gia đình thương binh, liệt sĩ (79 căn với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng). Xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội” nhằm mục đích hỗ trợ vốn cho cựu TNXP nghèo phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Đối với việc thực hiện chính sách cho người có công, có 145 cựu TNXP được trợ cấp một lần theo định mức 1,5 triệu đồng/người (quyết định của Chính phủ), 14 cựu TNXP được trợ cấp 12kg gạo/tháng/người, 20 cựu TNXP được trợ cấp diện neo đơn, không người nuôi dưỡng, hơn 1,7 ngàn cựu TNXP được hưởng bảo hiểm y tế. Có 92 cựu TNXP là liệt sĩ (đã tìm được hài cốt 51 người), 168 cựu TNXP là thương binh. Có 144 cựu TNXP đã được nhận kỷ niệm chương.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam đã kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm triển khai, công nhận Hội Cựu TNXP địa phương là hội có tính chất đặc thù (theo Quyết định số 68 của Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù); hỗ trợ lương cho cán bộ Hội theo Quyết định số 30/2011 của Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội, đồng thời đẩy mạnh việc tìm kiếm hài cốt cựu TNXP, giải quyết chính sách cho những trường hợp tồn đọng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Thành Hạo phát biểu kết luận: Cựu TNXP là lực lượng quan trọng, góp phần to lớn trong công cuộc kháng chiến giành độc lập. Những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác chính sách đối với các cựu TNXP. Trong thời gian tới, các cơ quan, ban, ngành và các cấp Hội Cựu TNXP cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc giải quyết chính sách thỏa đáng cho các cựu TNXP, tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, hoàn thành hồ sơ chính sách, đồng thời sớm công nhận Hội Cựu TNXP là hội có tính chất đặc thù, tạo điều kiện về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất cho các cấp Hội Cựu TNXP.

A. Nguyệt - T. Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN