Trường Chính trị kỷ niệm 75 năm thành lập trường và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

18/11/2022 - 12:57

BDK.VN - Ngày 18-11-2022, Trường Chính trị Bến Tre đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập trường (1947 - 2022) và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm nhân lễ kỷ niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm nhân lễ kỷ niệm.

Đến dự có PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh - Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam. Phía nhà trường có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cao Văn Dũng cùng tập thể nhà trường, khách mời, các thế hệ giảng viên của trường.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị Bến Tre Cao Văn Dũng đã ôn lại kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, những chặng đường phát triển của Trường Chính trị Bến Tre. Trải qua các giai đoạn lịch sử, nhằm tăng cường và thống nhất sự lãnh đạo, quản lý của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, ngày 25-10-1994, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 456 về việc hợp nhất Trường Đảng Trần Phú và Trường Hành chính tỉnh thành Trường Chính trị tỉnh. Ngày 2-2-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 123 công nhận ngày 7-3 hằng năm là ngày truyền thống của Trường Chính trị  tỉnh.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh thông tin, qua 75 năm hình thành, phát triển, nhất là qua 28 năm từ ngày hợp nhất Trường Hành chính với Trường Đảng (1994 - 2022), Trường Chính trị Bến Tre đã tiếp tục phấn đấu xây dựng và phát triển, góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của tỉnh Bến Tre. Qua 28 năm, trường đã mở 230 lớp đào tạo với hơn 17 ngàn học viên; bồi dưỡng 743 lớp với hơn 73 ngàn học viên. Từ năm 2001 đến 2022, cán bộ, giảng viên nhà trường đã trực tiếp nghiên cứu và tham gia phối hợp nghiên cứu 31 đề tài khoa học (trong đó có 4 đề tài cấp tỉnh). Tổ chức 33 cuộc hội thảo, tọa đàm…

Đặc biệt, năm 2021, vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19, trường đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc và Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của tỉnh Bến Tre.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại lễ kỷ niệm Trường Chính trị Bến Tre.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Chính trị thời gian qua. Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, với bề dày truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, qua bao thăng trầm của lịch sử, trường vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Có thể khẳng định rằng, sự phát triển của Trường Chính trị Bến Tre là một mắt xích quan trọng đối với sự phát triển của Đảng bộ tỉnh nhà và quê hương Đồng Khởi, rất nhiều đồng chí học viên trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị của tỉnh, Trung ương và một số địa phương trong cả nước.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đánh giá: Thành tích trên là kết quả của sự tổng hợp nhiều nhân tố. Trong đó, nhân tố quyết định là lãnh đạo nhà trường luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của trường, kết nối truyền thống giữa các thế hệ; chăm lo công tác xây dựng Đảng, đoàn kết nội bộ, phát huy được sức mạnh tập thể và tranh thủ sự hỗ trợ của lực lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh nhà, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với kinh nghiệm thực tiễn dày dạn, với ý chí tiến công và bầu nhiệt huyết cách mạng, góp phần truyền lửa cho bao thế hệ học viên.  

 Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ chỉ đạo, trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tạo sự chuyển biến đồng bộ về tư tưởng, nhận thức và ý thức trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể. Đảng ủy, Ban giám hiệu phải gương mẫu, đi đầu, truyền cảm hứng cho tất cả cán bộ, giảng viên, giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường; say mê, nhiệt huyết với nghề; luôn tự đổi mới để xứng đáng với sứ mệnh giảng viên trường chính trị. Từ đó góp phần đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh nhà có khát vọng vươn lên, ngày càng vững vàng về bản lĩnh, trong sáng về đạo đức, đề cao trách nhiệm, tư tưởng tiến công, tư duy nhạy bén; năng động, sáng tạo trong công tác, quyết tâm, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, cùng với hệ thống chính trị phấn đấu đến 2025, tỉnh ta phát triển theo nhóm khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và 2030 là top khá của cả nước.

Bên cạnh nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về nhận thức lý luận, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức của người học, phải đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo; xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập theo phương châm “học thực chất, thi thực chất, kết quả thực chất” của trường.

Đồng thời, chống suy thoái tư tưởng chính trị trong học viên như: Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng,… Phải phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của người học; tăng cường trao đổi, thảo luận, tranh luận, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, theo phương châm lấy người học làm trọng tâm, người dạy làm động lực, nhà trường làm nền tảng.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đặc biệt lưu ý, Ban giám hiệu, Đảng ủy và toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Trường Chính trị tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đạt chuẩn mức 1 chậm nhất đến năm 2025, mức 2 chậm nhất đến 2030. Trong đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức thực tiễn phong phú; có đạo đức lối sống trong sáng, gương mẫu của người giảng viên trường chính trị.

Tập trung nhiều hơn cho công tác nghiên cứu khoa học, chú trọng tổng kết thực tiễn, lựa chọn những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tập trung trí tuệ của đội ngũ giảng viên nhà trường để nghiên cứu, tổng kết, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra những chủ trương, quyết sách phù hợp. Đây là 2 nhóm tiêu chí đặc biệt quan trọng đối với trường chính trị chuẩn. Tập trung nghiên cứu xây dựng các mô hình, điển hình trong đào tạo, bồi dưỡng.

Tiếp tục xây dựng tốt môi trường văn hóa trường Đảng, để trường chính trị thật sự là cái nôi vừa học vừa rèn, nâng cao tính Đảng, thấm tình đồng chí, thầy mẫu mực, trò nghiêm túc, cùng nhau đào sâu kiến thức, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận với thực tiễn; cùng nhau rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; đi đầu trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Chính trị Bến Tre.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Chính trị Bến Tre.

Dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Chính trị Bến Tre. Các học viên nhà trường tham gia biễu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN