Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao - một năm nhiều “quả ngọt”

29/09/2014 - 07:22
Đội Canoeing Bến Tre tham gia thi đấu tại giải Canoeing Khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Trong năm 2014, Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao (TDTT) đã tổ chức cho vận động viên đại diện Bến Tre tham dự 21 giải thể thao khu vực và toàn quốc, đã đoạt tổng cộng 117 huy chương (chỉ tiêu là 100 huy chương)… Đây là cái kết đẹp sau sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò nhà trường.

Đôi nét về hoạt động của trường

Trường Năng khiếu TDTT thực hiện nhiệm vụ đào tạo vận động viên (VĐV) và giảng dạy văn hóa phổ thông cho học sinh năng khiếu, VĐV đội tuyển tỉnh còn độ tuổi học phổ thông. Trong công tác đào tạo VĐV, trường thực hiện ba dạng: VĐV năng khiếu tập trung, VĐV năng khiếu dự bị tập trung và các lớp năng khiếu thể thao ban đầu. Trường đang đào tạo 105 VĐV năng khiếu tập trung ở 10 lớp, gồm: Bóng chuyền (nam - nữ), Điền kinh, Bơi lặn, Canoeing, Judo, Vovinam, Cờ vua, Cờ vây, Xe đạp, Billiards-Snooker (trong đó, có 4 VĐV tập trung đội tuyển Trẻ quốc gia); đang đào tạo 95 VĐV Năng khiếu dự bị tập trung ở 5 lớp: Judo, Vovinam, Taekwondo, Karatedo, Bơi lặn và Cờ. Riêng với dạng Năng khiếu thể thao ban đầu, trường phối hợp với các đơn vị huyện tổ chức mở 13 lớp (gọi là lớp vệ tinh) gồm: 12 lớp Bóng đá  và 1 lớp Bơi, với hơn 260 em tập luyện thường xuyên.

Trong công tác giảng dạy văn hóa phổ thông, trường thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cấp THCS và THPT (từ lớp 9 đến lớp 12); số VĐV năng khiếu thể thao là học sinh tiểu học và các lớp 6, 7, 8 được gửi học tại các trường trên địa bàn TP. Bến Tre. Ngoài thời khóa biểu chính, trường còn tổ chức các lớp phụ đạo, bồi dưỡng, ôn tập văn hóa cho học sinh có học lực yếu, học sinh phải nghỉ học để tham gia thi đấu.

Ông Trần Anh Kiệt - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên luôn được chú trọng. Bên cạnh đó, trong công tác đào tạo VĐV, giáo viên Bóng đá, Bóng chuyền nam, Điền kinh đã đến các vùng sâu, vùng xa để phát hiện, tuyển chọn các em có năng khiếu. Môn Judo, Cờ, Vovinam chứng tỏ sự phát triển ổn định, giữ vững thành tích các giải Trẻ quốc gia. Môn Taekwondo sau thời gian xây dựng và phát triển phong trào, tham dự giải học sinh miền Nam cũng đã đoạt một số huy chương. Trường cũng đã mạnh dạn đầu tư khởi điểm thêm hai môn thể thao mới là Kick Boxing và Muay, bước đầu tham dự giải toàn quốc cũng đã có một số huy chương. Đặc biệt, việc sắp xếp lại lịch học văn hóa phổ thông để tăng giờ luyện tập thể thao từ 1 buổi lên 2 buổi chính trong ngày; tinh giản những môn thể thao yếu kém để đầu tư vào các môn thể thao trọng điểm và các môn thể thao mới… đã tạo hiệu ứng tích cực, dấy lên phong trào thi đua lập thành tích trong nhà trường..

Thành quả sau những giọt mồ hôi

Để có được những tấm huy chương mang về cho tỉnh nhà, VĐV, huấn luyện viên đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu. Trường Năng khiếu TDTT là loại hình chuyên biệt, chưa có quy định cụ thể cho việc thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ đặc thù nên huấn luyện viên là giáo viên thể thao Trường Năng khiếu TDTT chưa được công nhận là giáo viên để được hưởng các chế độ thâm niên hoặc phụ cấp đặc biệt 50%. Điều kiện cơ sở vật chất của trường còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, như: chưa có phòng tập thể lực, chưa có sân bãi tập luyện điền kinh, phòng tập võ chật hẹp, đi tập bóng đá xa (sân bóng đá Phú Hưng)…

Thế nhưng, bằng sự tận tâm và tình cảm dành cho quê hương, thầy và trò Trường Năng khiếu TDTT đã vươn lên và chinh phục chiến thắng trên đấu trường thể thao khu vực và toàn quốc. Trong năm 2014, trường đã tổ chức cho VĐV đại diện Bến Tre tham dự 21 giải thể thao khu vực và toàn quốc và đã đoạt 117 huy chương (chỉ tiêu năm 2014 là 100 huy chương) gồm: 22 vàng, 36 bạc và 59 đồng. Một số môn thế mạnh của Bến Tre tiếp tục được phát huy như: Judo (9 huy chương vàng), Cờ (6 huy chương vàng)… Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh đã kịp thời khen thưởng các VĐV, huấn luyện viên có nhiều thành tích. Sự quan tâm ấy được xem là nguồn khích lệ tinh thần to lớn cho thầy và trò của trường, để họ tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thiện Chí - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khẳng định: Trong điều kiện Bến Tre còn nhiều khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất cho VĐV tập luyện nhưng tập thể Trường Năng khiếu TDTT đã cố gắng, đạt thành quả như nêu trên là rất đáng biểu dương. Tuy nhiên, không dừng lại đó, tập thể nhà trường cần tạo chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới quản lý giáo dục, xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và đào tạo hiệu quả.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN