Truy tặng Huân chương của Campuchia cho Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

10/01/2020 - 22:31

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện được truy tặng Huân chương Hoàng gia Sahametrei hạng Nhất vì đã có đóng góp to lớn trong thời kỳ làm nghĩa vụ quốc tế giúp Cách mạng Campuchia 1978-1982.

Ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh (phải) trao Huân chương Hoàng gia Sahametrei hạng Nhất của Vương quốc Campuchia cho đại diện gia đình cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh (phải) trao Huân chương Hoàng gia Sahametrei hạng Nhất của Vương quốc Campuchia cho đại diện gia đình cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 10-1-2020, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Hoàng gia Sahametrei hạng Nhất của Vương quốc Campuchia cho Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện.

Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu 7, ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo một số đơn vị quân đội nơi Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện từng công tác, cùng nhiều cựu chiến binh bộ đội Trường Sơn, cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam tại Campuchia.

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (1922-1995), nguyên Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Ban B68 Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chính ủy Bộ đội Trường Sơn.

Ông được đánh giá là một vị tướng có uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm nghĩa vụ quốc tế.

Trong giai đoạn 1978-1982, Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện sang Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế với chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Trưởng ban Ban B68 Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Đoàn Chuyên gia Việt Nam toàn Campuchia, Cố vấn bên cạnh Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, Phó Tư lệnh Chính trị Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia kiêm Trưởng đoàn Đoàn Chuyên gia Quân sự Việt Nam tại Campuchia.

Ghi nhận những công lao của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, theo đề nghị của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdec Techo Hun Sen, ngày 22-11-2019, Quốc vương Campuchia Preah Karuna Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni đã ký Sắc lệnh số SL/11/19/1727 truy tặng Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện Huân chương Hoàng gia Sahametrei hạng Nhất vì đã có đóng góp to lớn trong xây dựng, củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đặc biệt là những đóng góp quan trọng của ông trong thời kỳ làm nghĩa vụ quốc tế giúp Cách mạng Campuchia 1978-1982.

Đây là lần đầu tiên Vương quốc Campuchia ban hành hình thức truy tặng Huân chương cao quý nhất dành cho người nước ngoài có công lao to lớn đối với đất nước và nhân dân Campuchia.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia trao tặng Huân chương cho đại diện gia đình Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện là một vị anh hùng, là một người anh em của nhân dân Campuchia.

Từ năm 1978-1982, Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện được Đảng, Nhà nước Việt Nam phân công nhiều vị trí quan trọng, làm nhiệm vụ giúp giải phóng Campuchia khỏi “cánh đồng chết,” tiếp tục bảo vệ và tái thiết quốc gia Campuchia hồi sinh từ bàn tay trắng.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Campuchia, ông Sok Dareth gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện đã kịp thời đáp ứng lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia trong đấu tranh giải phóng Tổ quốc và nhân dân Campuchia khỏi sự tàn sát của chế độ diệt chủng Pol Pot và sau đó tiếp tục giúp ngăn chặn không để chế độ man rợ này quay trở lại.

“Đại chiến thắng ngày 7-1-1979 có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự sinh tồn và phát triển của Tổ quốc và nhân dân Campuchia. Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ ngày 7-1 là ngày sinh thứ hai của mình” - Tổng Lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh Sok Dareth khẳng định.

Nhân dịp này, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdec Techo Hun Sen đã gửi tặng gia đình - Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện lẵng hoa chúc mừng và Huy hiệu kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7-1-1979 – 7-1-2019) để bày tỏ lòng cảm ơn đối với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện về những công lao trong sự nghiệp giải phóng đất nước Campuchia và sự đóng góp to lớn, thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hữu nghị Campuchia-Việt Nam.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN