Những năm gần đây, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại xã Tường Đa (Châu Thành) không ngừng phát triển, tác động mạnh đến sự nghiệp giáo dục địa phương.
Nhiều học sinh vượt khó được nhận học bổng. Ảnh: H.THI
Thời gian qua, Hội Khuyến học xã đã phát động phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học rộng khắp đến cơ sở, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Theo đó, các đoàn thể xã hội, các gia đình kinh tế khá giàu, các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương đã cùng chung tay, góp sức giúp các em học sinh nghèo vượt khó. Từ năm học 2005-2006 đến nay, Hội đã vận động trên 673 triệu đồng giúp học sinh nghèo học giỏi, và học sinh nghèo học tiến bộ.
Em Lê Nguyên Thảo Nguyên - học sinh Trường THCS Phan Triêm tâm sự: Ba mẹ em đi làm ăn xa, nên em sống với ông bà ngoại. Hội Khuyến học xã đã trao cho em những phần học bổng - đó là động lực giúp em cố gắng hơn trong học tập. Em tự hứa phải cố gắng hết mình, để không phụ lòng tin tưởng của các cô, các chú, để sau này có một tương lai tốt đẹp hơn.
Cùng cảnh ngộ với Thảo Nguyên còn có em Nguyễn Thị Phương Phương. Ba mất sớm, lại bị mẹ bỏ rơi từ khi còn bé, hiện Phương đang sống cùng bà nội. Bản thân Phương bị bệnh hẹp van tim, bà nội thì già yếu, nên cuộc sống của hai bà cháu vô cùng khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, Hội Khuyến học xã đã cùng chung tay góp sức giúp Phương tiếp bước trên con đường học vấn của mình. Hội Khuyến học xã Tường Đa đã, đang và sẽ là nhịp cầu nối giúp các em có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua khó khăn, học tốt.
Ông Phan Hồng Phước - Phó Chủ tịch UBND xã Tường Đa cho biết: “Hội Khuyến học xã thường xuyên phối hợp cùng các đoàn thể vận động những mạnh thường quân là con em của Tường Đa làm ăn thành đạt đóng góp để hỗ trợ học sinh. Có thể kể đến sự đóng góp của các cá nhân, gia đình tiêu biểu như: ông bà Phan Triên - Phan Thị Ngọc Thôi, gia đình đại tá Nguyễn Văn Danh, anh Lê Việt Tấn, Huỳnh Ngô Trọng Nhân, Huỳnh Ngô Trọng Nghĩa… Thời gian tới, Hội Khuyến học xã tiếp tục vận động những người có tâm huyết với ngành giáo dục giúp đỡ các em.
Tuy còn không ít khó khăn, song nhờ sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, và đặc biệt là Hội Khuyến học xã, phong trào khuyến học, khuyến tài xã Tường Đa không ngừng được nâng lên, trở thành điểm sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện Châu Thành. Qua đó, phong trào đã thúc đẩy, phát huy truyền thống hiếu học tại địa phương, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí.