Tuyên truyền, giáo dục nhóm đối tượng có nguy cơ tăng sinh

03/06/2010 - 08:07

Năm 2009, công tác DS-KHHGĐ ở huyện Giồng Trôm đã đạt được một số kết quả: Giảm sinh 0,31%o, vượt chỉ tiêu kế hoạch 0,21%o, tỷ lệ sinh con thứ ba 3,72%, đạt 155% so với chỉ tiêu kế hoạch, tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng 0,5%, đạt chỉ tiêu kế hoạch.

Kết quả đạt được không đồng đều ở các xã, thị trấn. Các xã có mức sinh tăng so với cùng kỳ năm trước: Thị trấn, Thuận Điền, Long Mỹ, Lương Phú, Phước Long. Số trường hợp sinh con thứ ba tăng ở các xã: Long Mỹ, Lương Hòa, Phước Long.
Để thực hiện tốt các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ năm 2010, UBND huyện chỉ đạo cán bộ công tác DS-KHHGĐ các cấp trong huyện: Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra địa bàn nhằm phát hiện những hạn chế, khó khăn để hỗ trợ tháo gỡ kịp thời. Đối với các xã có mức sinh và sinh con thứ ba còn cao, cần tập trung tuyên truyền những đối tượng có nguy cơ. Đối với những hộ nghèo vẫn tiếp tục sinh con thứ ba, cần tuyên truyền giáo dục, quan tâm hỗ trợ các xã mà cán bộ chuyên trách hoạt động yếu.

TRẦN MINH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN