Đồn Biên phòng Cửa Đại

Tuyên truyền phòng chống khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài

24/05/2023 - 09:02

BDK - Thực hiện cao điểm 180 ngày quyết tâm khắc phục, tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC); thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của ngư dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về khai thác thủy sản trên biển.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa Đại tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân tại Cảng cá Bình Đại.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa Đại tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân tại Cảng cá Bình Đại.

Tăng cường tuyên truyền

Đồn Biên phòng Cửa Đại quản lý, bảo vệ bờ biển với chiều dài 27km, có 3 xã biên giới biển là Bình Thắng, Thừa Đức và Thới Thuận thuộc huyện Bình Đại. Nhân dân địa phương sống chủ yếu bằng nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản. Địa bàn có trên 1.166 phương tiện khai thác thủy, hải sản, trong đó có trên 580 phương tiện đánh bắt thủy sản xa bờ với trên 4.500 lao động trực tiếp làm việc trên biển. Đây là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương; hoạt động khai thác thủy sản giúp cho kinh tế địa phương phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, với số lượng lớn tàu cá khai thác thủy, hải sản xa bờ nên nguy cơ vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài là rất cao. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhất là trong đợt cao điểm 180 ngày quyết tâm khắc phục, tháo gỡ thẻ vàng của EC, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động bà con ngư dân tích cực hưởng ứng chống khai thác IUU, nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân huyện Bình Đại khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Thiếu tá Võ Ngọc Trưng - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Đại cho biết: Xác định tuyên truyền chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể địa phương thực hiện nhiều giải pháp để quản lý, ngăn chặn, phòng ngừa tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ đầu năm 2023 đến nay, bằng nhiều hình thức, biện pháp như: quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, viết tin, bài tuyên truyền trên đài truyền thanh địa phương, tổ chức tuyên truyền tập trung, cá biệt riêng lẻ, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook), xây dựng các mô hình dân vận khéo...; thành lập tổ công tác trực tiếp đến cảng cá để tuyên truyền khi tàu cập bến; đặc biệt với phương châm “Mỗi lần kiểm tra, đăng ký kiểm chứng phương tiện xuất, nhập bến là một cuộc tuyên truyền”, đơn vị đã tổ chức gần 300 cuộc tuyên truyền về chống khai thác IUU cho trên 3.500 lượt ngư dân.

Nâng cao nhận thức cho ngư dân

Ông Đỗ Văn Thuần, chủ doanh nghiệp tàu cá Tân Trung Lập, ngụ Ấp 5, xã Bình Thắng chia sẻ: “Bản thân tôi và các chủ tàu cá ở xã Bình Thắng được các anh cán bộ ở Đồn Biên phòng Cửa Đại phân tích nói rõ mục đích, ý nghĩa của việc chống khai thác IUU, nên rất quan tâm mỗi khi phương tiện xuất bến ra khơi, nhất là phải treo cờ Tổ quốc, các loại giấy tờ phải đảm bảo đầy đủ theo quy định của pháp luật, đặc biệt là tôi luôn yêu cầu thuyền trưởng không vì lợi ích trước mắt mà vượt ranh giới đánh bắt thủy sản trái phép trên vùng biển nước bạn, vì tôi hiểu nếu bị nước ngoài bắt giữ thì coi như mất sạch toàn bộ tài sản. Thời gian qua, bản thân tôi cũng như ngư dân xã Bình Thắng chưa có ai khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài”.

Bên cạnh việc phối hợp tuyên truyền, đơn vị tiến hành kiểm tra, nhắc nhở bà con ngư dân về việc lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; ghi, nộp nhật ký khai thác thủy sản đầy đủ theo đúng quy định. Vận động ngư dân viết cam kết không vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài... Ngoài ra, Đồn Biên phòng Cửa Đại còn thường xuyên thăm hỏi, tặng cờ Tổ quốc và động viên bà con khắc phục khó khăn để vươn khơi bám biển, vừa đánh bắt thủy sản để phát triển kinh tế gia đình, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Với tinh thần trách nhiệm cùng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại vừa thực hiện tốt chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trên địa bàn các xã biên giới biển, vừa tham gia có hiệu quả trong công tác tuyên truyền chống khai thác IUU. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, ý thức của ngư dân trong việc chấp hành các quy định về khai thác thủy sản trên biển, góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành sớm gỡ bỏ thẻ vàng của EC về khai thác thủy sản đối với Việt Nam.

  Bài, ảnh: Ngọc Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN