Tuyển UAE định hình bộ khung, quyết “báo thù” ĐT Việt Nam

22/03/2021 - 20:58

HLV Bert van Marwijk đang dần định hình bộ khung của tuyển UAE trước khi tái đấu với ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), các trận còn lại của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đều diễn ra vào tháng 6 tới. Trận đấu giữa UAE vs Việt Nam được tổ chức ngày 15-6. UAE xem bốn trận còn lại là những trận cầu sinh tử bởi họ chỉ mới có 6 điểm sau 4 trận, kém đội đầu bảng Việt Nam đến 5 điểm (đá ít hơn 1 trận).

Để đảm bảo tấm vé vào vòng loại thứ 3, UAE buộc phải thắng cả 4 trận còn lại. HLV Bert van Marwijk rất tự tin sẽ hoàn thành sứ mệnh này sau khi trở lại “ghế nóng” ở ĐTQG UAE. Nhà cầm quân người Hà Lan được LĐBĐ UAE hỗ trợ tối đa để hiện thực hiện mục tiêu đó. 

HLV Bert van Marwijk đang định hình bộ khung cho tuyển UAE.

HLV Bert van Marwijk đang định hình bộ khung cho tuyển UAE.

Trong khi các đối thủ ở bảng G vẫn lao đao vì chưa thể hội quân hay tìm đối thủ đá giao hữu quốc tế, UAE đã lên lộ trình từ năm 2020. Tháng 1-2021, họ có đợt tập trung ngắn cùng trận đấu giao hữu với Iraq. Ở mỗi tháng, UAE đều có lịch tập trung ngắn hạn. Trong tháng 3 này, HLV Bert van Marwijk cùng các học trò tập trung từ 23 – 29-3. Kết thúc đợt tập huấn, tuyển UAE có trận giao hữu với Ấn Độ vào ngày 29-3.

Sau những đợt tập trung liên tiếp, nhà cầm quân người Hà Lan đang dần định hình bộ khung lực lượng. Theo đó, 22 gương mặt tập trung ở trận gặp Iraq hồi tháng 1 đều có mặt trong danh sách sơ bộ 29 cầu thủ cho lần này. Đó là những cái tên quen thuộc như bộ ba cầu thủ nhập tịch Sebastian Tagliabue, Fabio Lima, Caio Canedo hay những trụ cột như tiền đạo số 1 Ali Mabkhout, trung vệ kỳ cựu Walid Abbas, thủ môn Khalid Eisa,…

Ngoài ra, HLV Bert van Marwijk triệu tập 7 gương mặt mới gồm: Adel Al Hosani, Mohammed Al Shamsi, Hassan Al Mahrami, Al Hassan Saleh , Mohammed Al Attas, Yahya Nader, Suhail Al Noubi.

Sau khi vòng 22 giải VĐQG UAE khép lại, nhà cầm quân người Hà Lan sẽ loại một số cầu thủ để tham dự trận đấu với Ấn Độ vào ngày 29-3 tới.

Danh sách 22 cầu thủ UAE được gọi ở các đợt tập trung trong năm 2021

Thủ môn: Ali Khasif, Khalid Eisa, Fahad Al-Dhanhani

Hậu vệ: Walid Abbas, Khalifa Al Hammadi, Shahin Abdulrahman, Mahmoud Khamees

Tiền vệ: Majed Hassan, Ali Salmeen, Bandar Al-Ahbabi, Khalil Ibrahim, Abdullah Ramadan, Tahnoon Al-Zaabi, Salem Obaid, Abdullah Al-Naqbi

Tiền đạo: Ali Mabkhout, Khalfan Mubarak, Caio Canedo, Fabio Lima, Zaid Al-Ameri, Ali Saleh, Sebastián Tagliabúe

Trọng Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN