
Ông Lee Jae Myung. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Ngày 29-5, chưa đầy một tuần trước ngày bầu cử tổng thống lần thứ 21 ở Hàn Quốc, cử tri nước này đã tham gia bỏ phiếu sớm.
Theo Luật Bầu cử công chức Hàn Quốc, các đơn vị khảo sát sẽ không được phép công bố kết quả thăm dò ý kiến trong vòng 6 ngày trước ngày bầu cử chính thức 3-6.
Như vậy các kết quả thăm dò sẽ không được tiết lộ từ ngày 29-5 cho đến khi kết thúc thời gian bỏ phiếu của ngày 3-6.
Kết thăm dò dư luận lần gần nhất do tổ chức Real Meter công bố ngày 28-5 cho thấy tỷ lệ ủng hộ của ứng cử viên đảng Dân chủ (DP) đối lập chính Lee Jae Myung là 49,2%, trong khi tỷ lệ ủng hộ vứng cử viên đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền Kim Moon Soo và đảng Cải cách mới (RP) Lee Jun Seok lần lượt là 36,8% và 10,3%.
So với kết quả khảo sát được tiến hành hôm 22-23/5, tỷ lệ ủng hộ ông Lee Jae Myung tăng 2,6%, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Kim Moon Soo và ông Lee Jun Seok giảm lần lượt 0,8 và 0,1%.
Với kịch bản đối đầu tay đôi giữa ông Lee Jae Myung và ông Kim Moon Soo, tỷ lệ cử tri ủng hộ 2 ứng cử viên này lần lượt là 52,3% và 41,7%, với cách biệt là 10,6%.
Trong trường hợp ông Lee Jae Myung và ông Lee Jun Seok đối đầu, khoảng cách giữa 2 ứng cử viên sẽ là 13,9%, trong đó ứng cử viên Lee Jae Myung đạt 50,6% và ông Lee Jun Seok đạt 36,7%.
Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) cho biết tính đến 9h sáng 29-5, đã có 1.575.916 trong tổng số 44.391.871 cử tri đủ điều kiện trên toàn quốc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ trung bình 3,55%.
Theo khu vực, tỉnh Nam Jeolla là địa phương có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu sớm cao nhất với 7,36%. Trái lại, Daegu ghi nhận tỷ lệ thấp nhất với 2,1%.
NEC cho biết đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất tính theo múi giờ kể từ khi hệ thống bỏ phiếu sớm được áp dụng cho các cuộc bầu cử vào năm 2014. Tỷ lệ bỏ phiếu sớm ở Hàn Quốc đã tăng đều đặn kể từ khi hệ thống này được áp dụng.
Trong diễn biến liên quan, các cộng đồng trực tuyến và phương tiện truyền thông tràn ngập hình ảnh các áp phích bầu cử bị phá hoại hoặc bị vẽ bẩn. Hiện tượng này tăng đột biến so với những cuộc bầu cử trước đây.
Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) cho biết tính đến ngày 23-5, cảnh sát đã bắt giữ 690 người vì phá hoại biểu ngữ hoặc áp phích tranh cử. Cảnh sát cũng đã chuyển hồ sơ của 12 người trong số này sang cơ quan công tố. Một trong số họ sau đó đã bị bắt vì các tội danh liên quan.
Theo báo cáo của cảnh sát, số vụ việc liên quan đến phá hoại áp phích bầu cử tăng gần gấp đôi so với các cuộc bầu cử trước đó. NEC cho biết đến ngày 28/5, cơ quan này đã yêu cầu cảnh sát điều tra 90 trường hợp áp phích và biểu ngữ bầu cử bị phá hoại, cao gấp đôi so với 45 trường hợp trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022.
Các chuyên gia chỉ ra sự phân cực mạnh mẽ trong xã hội khiến ngày càng có nhiều người hành động theo cảm tính chính là lý do khiến tội phạm tăng vọt trong các giai đoạn liên quan đến bầu cử.
Giáo sư Lee Jae Mook tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk cho rằng các chính trị gia sử dụng những “chiến thuật tiêu cực” và tính đảng phái trong các cuộc bầu cử sẽ chỉ khiến đất nước Hàn Quốc chia rẽ hơn nữa.
Hố sâu phân cực và bất đồng trong quan điểm chính trị cũng đã dẫn đến các mối đe dọa khủng bố và bạo lực nhằm vào các chính trị gia.
Ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ (DP) đối lập chính Lee Jae Myung, người dẫn đầu cuộc đua vào ghế tổng thống nhiệm kỳ tới, đã buộc phải áp dụng biện pháp không tiếp xúc trực tiếp với cử tri.
Lực lượng bảo vệ đã dựng các tấm kính chống đạn tại các điểm ông Lee vận động tranh cử. Bản thân ông Lee luôn phải mặc áo chống đạn nặng hơn 3 kg tại tất cả các cuộc vận động tranh cử.
Đảng DP cho biết đã nhận được nhiều lời đe dọa liên tiếp nhắm vào ứng cử viên tổng thống. Park Kyung Mi, người phát ngôn Ủy ban vận động tranh cử của DP cho biết đảng này đã nhận được nhiều báo cáo cụ thể về các mối đe dọa khủng bố nhằm vào ứng cử viên. Năm 2024, ông Lee cũng đã bị tấn công bằng dao ở thành phố Busan và may mắn thoát nạn.
Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết đã nhận được 11 báo cáo bài đăng đe dọa giết ứng cử viên Lee Jae Myung của DP và một bài đăng nhắm vào Lee Jun Seok, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cải cách mới (NRP).
Nguồn: TTXVN/Vietnam+