SEA Games 31:

U23 Thái Lan hủy diệt 'ông vua Đông Nam Á' tại SEA Games 31

14/05/2022 - 21:25

U23 Thái Lan đã giành được chiến thắng đậm trước U23 Campuchia ở lượt trận thứ 4 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31.

U23 Thái Lan bước vào trận đấu gặp U23 Campuchia với nhiệm vụ buộc phải giành trọn 3 điểm để có quyền tự quyết tấm vé đi tiếp vào bán kết. Với việc không phải thi đấu ở lượt trận thứ 3, Những chú Voi chiến có được nền thể lực sung mãn hơn so với đối thủ.

Các học trò của HLV Mano Polking dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu và sớm được ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. Phút thứ 4 của trận đấu, U23 Thái Lan được hưởng tình huống đá phạt bên ngoài vòng cấm. Thay vì sút thẳng, Worrachit treo bóng về phía khung thành của Kimhuy và Chonnapat đã băng vào dứt điểm kịp thời làm tung lưới U23 Campuchia.

Có được bàn thắng sớm, U23 Thái Lan càng chơi càng hay và liên tiếp tạo ra những cơ hội ngon ăn về phía khung thành đối thủ. Tuy nhiên, phhải chờ đến phút thứ 31, Những chú Voi chiến mới có cơ hội lần thứ 2 ăn mừng bàn thắng. Nhận đường chuyền từ đồng đội, Korawich Tasa có pha thoát xuống tinh tế trước khi dứt điểm hạ gục Kimhuy.

Trước khi hiệp 1 khép lại, U23 Thái Lan còn có thêm được một bàn thắng nữa do công của Worrachit.

U23 Thái Lan hủy diệt U23 Campuchia. (Ảnh: FA Thái Lan)

U23 Thái Lan hủy diệt U23 Campuchia. (Ảnh: FA Thái Lan)

Việc để thua 3 bàn trong hiệp 1 khiến HLV Honda phải thay đổi những tính toán ở hiệp 2. Dù vậy, U23 Thái Lan vẫn tỏ ra lấn lướt hơn so với đối thủ.

Các học trò của HLV Mano Polking liên tục tạo ra những cơ hội mười mươi về phía khung thành của Kimhuy tuy nhiên, thủ môn của U23 Campuchia đã thi đấu xuất sắc.

Mặc dù vậy, U23 Thái Lan vẫn có được bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0 ở phút thứ 52. Cầu thủ vào sân thay người Patrik Gustavsson có pha ngoặt bóng dễ dàng, loại bỏ hậu vệ Campuchia trước khi tung ra cú dứt điểm tung lưới U23 Campuchia.

Những phút còn lại, dù rất nỗ lực tuy nhiên với việc không tận dụng được những cơ hội, U23 Campuchia đã không thể có được bàn thắng danh dự. Thậm chí họ còn để Patrik Gustavsson hoàn tất cú đúp trong trận đấu này.

Với chiến thắng đậm trước U23 Campuchia, U23 Thái Lan đã đặt 1 chân vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

* Ở trận đấu khác, U23 Malaysia và U23 Singapore thi đấu giằng co ở màn quyết đấu cạnh tranh ngôi đầu và tấm vé đi tiếp ở bảng B SEA Games 31.

U23 Malaysia và U23 Singapore bước vào lượt trận thứ 4 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm để rộng cửa lọt vào bán kết. Quyết tâm của cả hai đội được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Chỉ sau 4 phút bóng lăn, tận dụng sai lầm của hàng thủ U23 Singapore, bóng đến chân Luqman Hakim để cầu thủ chơi tại châu Âu này bình tĩnh xử lý qua người và tung cú sút quyết đoán hạ gục thủ môn đối phương, đưa U23 Malaysia dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, niềm vui của “Hổ Malay” cũng chỉ kéo dài được 3 phút. Phút thứ 7, nhận bóng ngoài vòng cấm, Bin Shahiran bất ngờ tung cú sút uy lực từ xa từ khoảng cách 25m găm thẳng nóc lưới U23 Malaysia, cân bằng tỉ số 1-1 cho U23 Singapore.

Sau những phút đầu hứng khởi, chủ động chơi chậm và tạo ra thế trận giằng co. Dẫu vậy, các cơ hội nguy hiểm vẫn xuất hiện thuộc về U23 Malaysia. Đáng kể nhất là pha đối mặt của Luqman Hakim nhưng không thể đánh bại thủ môn Zaiful, khép lại hiệp 1 với tỷ số 1-1.

U23 Malaysia và U23 Singapore có màn rượt đuổi nghẹt thở (Ảnh: FAM)

U23 Malaysia và U23 Singapore có màn rượt đuổi nghẹt thở (Ảnh: FAM)

Sang hiệp 2, U23 Malaysia dâng cao đội hình gia tăng sức ép. Phút 46, từ pha đá phạt góc cánh phải, cầu thủ vào sân thay người Azfar của U23 Malaysia đánh đấu hiểm hóc nhưng bóng lại đi trúng cột dọc.

Trận đấu càng trở nên hấp dẫn ở nửa sau hiệp 2. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Singapore bất ngờ dẫn ngược 2-1 nhờ pha lập công của trung vệ Stewart sau tình huống âm thầm băng lên tấn công ở phút 78.

Nhưng cũng chỉ 5 phút sau, Azfar đánh đầu hiểm hóc tung lưới U23 Singapore từ pha phạt góc cánh phải, cân bằng tỷ số 2-2 cho U23 Malaysia. Những phút cuối cực kỳ nóng bởi những pha va chạm, gây gổ của cầu thủ cả hai bên.

Dẫu vậy, tỷ số hòa 2-2 được giữ đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. U23 Malaysia duy trì vị trí dẫn đầu bảng B SEA Games 31, U23 Singapore vẫn xếp thứ hai nhưng đã chơi đủ 4 trận và nhiều khả năng bị U23 Thái Lan vượt qua và bị loại từ vòng bảng.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN