U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020: Sử dụng 100% “nội binh”

03/01/2020 - 13:55

Đến với hành trình bảo vệ ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã sử dụng 100% cầu thủ “nội binh” đều đang thi đấu tại các giải đấu trong nước. Chỉ còn 7 ngày nữa, các trận đấu tại VCK U23 châu Á 2020 sẽ chính thức diễn ra tại Thái Lan. Với vị thế là đương kim Á quân, U23 Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ thành tích này tại giải đấu từng làm nên tên tuổi của HLV Park Hang Seo và các học trò.

Đến với VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam sử dụng đội hình với 100% “nội binh”. Đây đều là những cầu thủ hiện đang thi đấu tại các giải đấu trong nước như V.League, hạng Nhất. Trên thực tế, số cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu không nhiều nên việc lực lượng chỉ bao gồm những “nội binh” cũng là điều dễ hiểu.

Gần đây nhất, tại SEA Games 30, đoàn quân của HLV Park Hang Seo có sự góp mặt của một “ngoại binh” duy nhất đó là Đoàn Văn Hậu đang thi đấu tại SC Heerenveen, Hà Lan. Tuy nhiên, hậu vệ này không thể trở về tham dự VCK U23 châu Á 2020 nên lực lượng chủ đạo U23 Việt Nam đều là những cầu thủ quen thuộc trong nước.

U23 Việt Nam sử dụng 100% "nội binh"

Ở U23 châu Á 2020, ngoài U23 Việt Nam thì vẫn còn đến 8 đội bóng khác cũng sử dụng 100% “nội binh” trong đội hình thi đấu. Lần lượt là Bahrain, Qatar, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Syria, Uzbekistan, Trung Quốc, Triều Tiên và UAE. Đây cũng là được xem là yếu tố tạo nên tính đặc trưng và khác biệt trong chiến thuật lẫn lối chơi của mỗi đội bóng.

Sao trẻ Fullham Ben Davids của U23 Thái Lan

Sao trẻ Fullham Ben Davids của U23 Thái Lan

Còn lại, Thái Lan, Iraq, Australia, Hàn Quốc, jordan và Iran là những đội bóng có sử dụng những cầu thủ nhập tịch, cầu thủ mang hai dòng máu hoặc đang thi đấu tại các giải đấu nước ngoài. Điển hình như U23 Thái Lan, đội hình của HLV Nishino có sự góp mặt của một sao trẻ Thái kiều. Ben Davis hiện đang thi đấu trong màu áo CLB Fullham nổi tiếng ở Anh.

Đội hình U23 Hàn Quốc cũng có tên một cầu thủ đang hiện đang khoác áo CLB Kagoshima United thi đấu tại J.League. U23 Iran thì có đến hai cái tên đang chơi bóng tại Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ. Còn U23 Iraq cũng có sự góp mặt của một cầu thủ đang thi đấu tại Thụy Điển.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại bảng D VCK U23 châu Á 2020 là U23 Jordan cũng có 3 cầu thủ đang thi đấu ở CLB Apoel của CH Sip. Theo thông tin mới nhất, đội bóng này đã đồng ý cho sao trẻ Omar Hani Al Zebdieh trở về nước để tham dự tại giải đấu năm nay.

Đội hình của U23 Australia có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài

Đội hình của U23 Australia có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài

Đáng chú ý nhất phải kể đến là Australia khi đội bóng này có đến 10/23 cầu thủ hiện đang thi đấu ở nước ngoài. Có thể kể đến một số CLB như U.S Alessandria (Ý), AGF Aarhus (Đan Mạch), Fortuna Dusseldofr (Đức) hay Ebbsfleet Unietd (Anh).

VCK U23 châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh tại Thái Lan từ ngày 8-1. U23 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp đối thứ quen thuộc U23 UAE vào lúc 17h15 ngày 10-1.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN