Ukraine nguy cơ trở thành 'trung tâm buôn bán vũ khí' lớn nhất thế giới hậu xung đột

06/04/2025 - 21:53

Theo Europol, hàng tỷ USD vũ khí viện trợ có thể rơi vào tay tội phạm sau khi xung đột Ukraine kết thúc.

Quân nhân Ukraine nã pháo tự hành 2S7 Pion tại vùng Donetsk về phía mặt trận Nga, ngày 27-9-2024. Ảnh: Reuters/TTXVN

Quân nhân Ukraine nã pháo tự hành 2S7 Pion tại vùng Donetsk về phía mặt trận Nga, ngày 27-9-2024. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo báo Telegraph (Anh), Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) mới đây đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng rằng Ukraine có nguy cơ trở thành trung tâm buôn bán vũ khí toàn cầu sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc. Dựa trên báo cáo mang tính bước ngoặt dài 100 trang có tựa đề "Sự thay đổi DNA của tội phạm có tổ chức nghiêm trọng", lượng vũ khí, thiết bị bay không người lái và đạn dược quân sự khổng lồ hiện có tại Ukraine có thể rơi vào tay các tổ chức tội phạm khi giao tranh chấm dứt.

"Vẫn còn lo ngại về việc Ukraine sẽ trở thành nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược bất hợp pháp đáng kể... trong ngắn hạn đến trung hạn", báo cáo nêu rõ. Đây không phải là lo ngại không có cơ sở, khi Europol đã trích dẫn tiền lệ lịch sử từ khu vực Tây Balkan, nơi đã trở thành một trong những nguồn cung cấp vũ khí bất hợp pháp lớn nhất thế giới sau các cuộc xung đột sắc tộc nổ ra sau khi Nam Tư tan rã vào năm 1991.

Viện trợ quân sự khổng lồ và nguy cơ tiềm ẩn

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022, Hoa Kỳ - nhà tài trợ viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine - đã cung cấp 66,5 tỷ USD vũ khí và trang thiết bị quân sự. Con số này bao gồm 500 triệu viên đạn cỡ nhỏ và hơn 50.000 súng phóng lựu. Đây là lượng vũ khí và đạn dược khổng lồ, khó có thể kiểm soát hoàn toàn trong bối cảnh giao tranh.

Tomasz Siemoniak, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan, đã bày tỏ quan ngại: "Cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra ở Ukraine là nguồn gốc của những mối đe dọa mới đối với an ninh nội bộ của chúng tôi. Chúng ta phải sẵn sàng cho những thách thức mới sau khi cuộc chiến này kết thúc, chẳng hạn như sự gia tăng buôn lậu vũ khí và đạn dược từ Ukraine".

Mặc dù báo cáo cho biết "các vụ phát hiện trên diện rộng" về vũ khí buôn lậu từ Ukraine vào EU vẫn còn hạn chế, nhưng đã có những dấu hiệu đáng lo ngại. Cảnh sát Tây Ban Nha đã phát hiện bằng chứng về các băng đảng ma túy tự trang bị vũ khí được các thành viên NATO viện trợ cho Ukraine. Những vũ khí này được tin là đã được rao bán và mua trên các trang web "đen".

Lực lượng Phòng vệ Dân sự của Tây Ban Nha cũng báo cáo rằng "vũ khí chiến tranh trong tình trạng nguyên vẹn" đã được thu hồi trong các cuộc đột kích của cảnh sát ở Algeciras, Cadiz và Almeria với tần suất đáng báo động là "hai hoặc ba lần" mỗi tháng. Một nguồn tin cảnh sát đã chia sẻ với trang tin El Espanol: "Chúng đã không sợ hãi và thậm chí còn sử dụng vũ khí khi chúng tôi đến bắt giữ".

Tội phạm ứng dụng công nghệ mới

Báo cáo của Europol còn chỉ ra xu hướng đáng lo ngại về việc các tổ chức tội phạm ngày càng sử dụng nhiều vũ khí nổ và đạn cải tiến trong các cuộc đụng đột giữa các băng đảng. Các băng nhóm tội phạm được cho là sử dụng các thiết bị nổ tự chế chứa đầy bột gây cháy để làm bị thương, làm mù và đe dọa nạn nhân trong các vụ cướp và thậm chí là buôn người.

Đáng chú ý, báo cáo cũng cảnh báo rằng sự phát triển của phần mềm trí tuệ nhân tạo có thể giúp các băng đảng sản xuất vũ khí thông qua công nghệ in 3D và chế tạo các bộ phận súng dễ dàng hơn. Điều này càng làm trầm trọng thêm nguy cơ khi công nghệ in 3D ngày càng phổ biến và dễ tiếp cận.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Anh gần đây đã ký một thỏa thuận với Babcock International Group, một công ty quốc phòng và kỹ thuật, để giúp lực lượng vũ trang Ukraine in 3D thiết bị quân sự. Công ty này sẽ làm việc với QinetiQ, một công ty công nghệ quốc phòng của Anh, để tạo ra các bản vẽ và tệp kỹ thuật số về thiết bị quân sự, sau đó có thể sử dụng để in các bộ phận tại Ukraine.

Tom Newman, Giám đốc điều hành của Babcock's Land Sector, giải thích: "Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho Ukraine khả năng tái tạo các bộ phận quân sự mà họ cần, bất kể ở đâu và khi nào thực sự cần thiết". Mặc dù công nghệ này có lợi ích rõ ràng trong việc hỗ trợ nỗ lực phòng thủ của Ukraine, nó cũng làm dấy lên câu hỏi về khả năng kiểm soát công nghệ này sau khi xung đột kết thúc.

Nguồn: Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN