Công nhân sửa chữa đường dây điện tại Borodianka, Tây Bắc Kiev (Ukraine). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 25-2, một nghiên cứu chung của Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới (WB), Chính phủ Ukraine và Ủy ban châu Âu cho biết tổng chi phí tái thiết và phục hồi đất nước sau chiến tranh của Ukraine ước tính khoảng 520 tỷ USD.
Theo báo cáo “Đánh giá nhu cầu và thiệt hại sơ bộ” (RDNA4), Ukraine sẽ cần khoảng 524 tỷ USD cho công cuộc tái thiết và khắc phục những thiệt hại kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 24-2-2022 tới ngày 31-12-2024.
Nhờ sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, Chính phủ Ukraine trong năm nay đã phân bổ 7,37 tỷ USD để giải quyết những vấn đề ưu tiên như nhà ở, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, năng lượng, giao thông, cấp nước, rà phá bom mìn và an toàn dân sự.
Báo cáo RDNA4 cho hay thiệt hại trực tiếp tại Ukraine đã lên tới hơn 176 tỷ USD, tăng mạnh từ mức 152 tỷ USD trong đánh giá công bố hồi tháng 2-2024.
Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là nhà ở, giao thông, năng lượng, thương mại và công nghiệp và giáo dục. Trong đó, ngành năng lượng thiệt hại tới 70% hạ tầng.
Điều phối viên các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc tại Ukraine, ông Matthias Schmale, cảnh báo "cái giá thực sự của chiến tranh được đo bằng sinh mạng và sinh kế của con người," nhấn mạnh cộng đồng quốc tế phải giúp Ukraine có cơ hội xây dựng lại cuộc sống.
Theo Sputnik, liên quan "kịch bản" chiến sự, phương Tây cho rằng nếu không có sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ, Kiev chỉ có thể tiếp tục chiến đấu "ở mức độ hiện tại" đến mùa Hè này, sau đó Lực lượng Vũ trang Ukraine có nguy cơ cạn kiệt đạn dược và mất khả năng sử dụng một số loại vũ khí tiên tiến cũng như thực hiện các cuộc tấn công tầm xa.
Tờ Wall Street Journal nêu nhận định về vấn đề này, dẫn lời các quan chức phương Tây đương nhiệm và đã nghỉ hưu.
Bài báo dẫn lời Celeste Wallander, cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về an ninh quốc tế cho hay: "Những lô vũ khí lớn được chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi đi hoặc đặt hàng trong những tháng gần đây sẽ đủ để cho phép người Ukraine tiếp tục chiến đấu ở mức độ hiện tại ít nhất đến giữa năm nay.".
Nguồn: Vietnam+