Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp xúc cử tri tại huyện Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú

13/05/2021 - 21:37

Ngày 13-5-2021, tại huyện Mỏ Cày Nam, 5 ứng viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm: Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Thị Hồng Nhung; Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Tân; Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam Nguyễn Việt Thành; Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Mê Kông Bùi Dương Thuật; Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre Trần Thị Bích Vân có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã: Thành Thới B, An Thạnh, Thị Trấn, Tân Hội huyện Mỏ Cày Nam.

Cử tri huyện Thạnh Phú phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Quốc Hùng

Cử tri huyện Thạnh Phú phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Quốc Hùng

Cùng ngày, tại huyện Thạnh Phú, 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm: Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh; Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Lê Văn Khê; Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Dương Thuấn; Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạnh Phú Huỳnh Thị Cẩm và Giảng viên Trường Cao đảng Bến Tre Nguyễn Ngọc Ý, đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã: Mỹ Hưng, Hòa Lợi, Quới Điền, Bình Thạnh, Thới Thạnh.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trình bày chương trình hành động (CTHĐ) của mình. CTHĐ của các ứng cử viên thể hiện quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời đề ra giải pháp đưa kinh tế - xã hội của địa phương không ngừng phát triển, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân…

Cử tri các xã đánh giá cao CHTĐ của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử thực hiện đúng các nội dung trong CTHĐ, phát huy tinh thần trách nhiệm và trí tuệ, góp phần cùng với lãnh đạo tỉnh, huyện thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói chung, của địa phương nói riêng.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN