Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri

11/05/2021 - 19:13

BDK.VN - Ngày 11-5-2021, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 1 gồm: Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi; Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong; Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo La Thị Thúy.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc ứng cử viên. Ảnh: T. Lập

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc ứng cử viên. Ảnh: T. Lập

Ứng cử viên HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 2 gồm: Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Nguyễn Quốc Bảo; Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đặng Văn Hùng; Phó chủ tịch HĐND huyện Bình Đại Dương Vân Minh; Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Phạm Thanh Trúc; Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật tỉnh Nguyễn Thị Biết có buổi tiếp xúc cử tri các xã của huyện Bình Đại.

Tại mỗi điểm tiếp xúc, bà con cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động của từng ứng cử viên. Cử tri thống nhất, đánh giá cao các nội dung mà đại biểu trình bày có nhiều vấn đề ý nghĩa thiết thực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và cả nước trong thời gian tới. 

Cử tri đặt nhiều kỳ vọng với đại biểu về những vấn đề như: chế độ cho gia đình chính sách, cán bộ bán chuyên trách cấp xã hiện nay; vấn đề về hạn, mặn và nước ngọt cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn huyện. Nhiều cử tri quan tâm đến tình hình khai thác cát trái phép, vấn đề bảo vệ môi trường sống, xử lý rác thải, tình hình tín dụng đen, mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng... 

Đại diện ứng cử viên, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Nguyễn Quốc Bảo ghi nhận ý kiến đóng góp và cho rằng: đây là những nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri, rất sát với thực tế cuộc sống, với sự phát triển chung của toàn xã hội. Các xã sẽ tổng hợp ý kiến gửi về đại biểu tổng hợp. Sau buổi tiếp xúc, những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của tỉnh thì đại biểu HĐND tỉnh sẽ trình với tỉnh và có giai pháp xử lý. Vấn đề nào vượt thẩm quyền của tỉnh sẽ gửi đến đại biểu Quốc Hội.

Qua đây, ông Nguyễn Quốc Bảo lưu ý với bà con cử tri, do diễn biến của dịch Covid-19 hết sức phức tạp, bà con nâng cao nhận thức phòng chống dịch hiệu quả và tham gia tốt ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới. 

* Tại huyện Ba Tri, ngày 11-5-2021, ứng cử viên đại biểu Quốc Hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 gồm: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh - Phó chủ tịch Hiệp hội Dừa Trần Văn Đức; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Đại tá Võ Văn Hội; Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Trần Thị Thanh Lam; Phó bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Như Quỳnh.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 6 gồm: Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn; Phó chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Hoa và Phó chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lê Thị Thanh Nga có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bảo Thạnh và xã An Thủy, huyện Ba Tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe thông tin tóm tắt về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các ứng cử viên căn cứ lĩnh vực công tác hiện tại đề ra những giải pháp, phương hướng hoạt động khi trúng cử để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt và dự kiến chương trình hành động của từng ứng cử viên khi trúng cử, các cử tri đã nêu ý kiến đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử, trao đổi thẳng thắn, dân chủ những vấn đề cả hai bên cùng quan tâm. Qua trao đổi, các ứng cử viên khẳng định sẽ luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến của cử tri để trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc phản ánh lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Thành Lập - Hồng Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN