Ươm mầm xanh trên vùng đất mới

16/02/2022 - 06:12

BDK - Đã gần 25 năm lập nghiệp trên vùng đất mới Bình Phước, những người con Giồng Trôm đang nỗ lực vươn lên làm giàu. Với ý chí “không có gì là không thể”, mong muốn có cuộc sống ổn định, vươn lên làm giàu của 100 hộ dân lập nghiệp tại xã Phú Trung, huyện Phú Riềng và xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước dần trở thành hiện thực.

Người dân Giồng Trôm lập nghiệp ở xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước thu hoạch vú sữa.

Người dân Giồng Trôm lập nghiệp ở xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước thu hoạch vú sữa.

Trong những năm qua, bà con huyện Giồng Trôm đến đây lập nghiệp đều thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động. Đặc biệt, nhờ các chính sách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, đời sống người dân trong thôn Phú Tiến ngày càng được cải thiện và nâng cao”, ông Nguyễn Quý Hà - Phó chủ tịch UBND xã Phú Trung, huyện Phú Riềng cho biết.

Bà Hồ Thị Nghiệp quê xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm lên lập nghiệp tại xã Tân Lập, huyện Hớn Quản chia sẻ: “Lúc trước, gia đình tôi lên đây khai phá diện tích đất được cấp trồng cây màu ngắn ngày xen với cây cao su. Sau 2 năm trồng thì thu hoạch mủ. May mắn thời điểm đó giá mủ cao su khá cao nên cuộc sống gia đình ổn định hơn. Sau hơn 20 năm thu hoạch, cây cao su cho mủ ít lại, giá cũng giảm, nên gia đình tôi chuyển sang trồng 200 cây mít siêu sớm xen với dừa thu hoạch khá cao. Sau 1 năm trồng, cây mít cho trái, mỗi cây cho từ 2 - 4 trái, mỗi trái nặng khoảng 25 - 30kg, thương lái thu mua từ 20 - 30 ngàn đồng/kg. Trong rẫy của tôi có 80 gốc dừa đang cho trái khá nhiều. Ở đây dừa bán rất được giá, từ 12 - 15 ngàn đồng/trái. Mỗi tháng gia đình tôi thu nhập bình quân chục triệu đồng. Qua lao động, tích góp, tôi lo cho con tôi học xong đại học và có việc làm ổn định”.

Bà Nguyễn Thị Lến, quê xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm lập nghiệp thôn Phú Tiến, xã Phú Trung cho biết: “Tham gia Ban liên lạc hội đồng hương Giồng Trôm tại tỉnh Bình Phước, tôi luôn động viên bà con phải thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế để không phụ lòng của lãnh đạo huyện Giồng Trôm và lãnh đạo huyện Phú Riềng đã quan tâm. Ngoài chăm lo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, còn vận động bà con tham gia xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Hiện nay, trục đường chính vào thôn của bà con sinh sống đã được nhựa hóa, xây một cây cầu ngang suối với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng, đảm bảo cho bà con đi lại an toàn vào mùa mưa bão.

Bà Nguyễn Thị Lến cũng cho biết thêm: Mặc dù năm nay bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng kinh tế bà con ở đây ổn định. Ngoài thu nhập ở rẫy, thanh niên trong độ tuổi lao động còn tham gia làm công nhân ở các công ty và cạo mủ cao su nên thu nhập khá cao. Kinh tế khá giả, bà con tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào giữ gìn an ninh trật tự.

Theo ông Nguyễn Quý Hà, năm 2021, xã gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, thôn Phú Tiến nói riêng và toàn xã Phú Trung nói chung đã thực hiện đạt 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, chỉ tiêu thu ngân sách đạt trên 130%, công tác giảm nghèo đạt vượt chỉ tiêu huyện giao (giảm 15/12 hộ); tiêu chí đường giao thông nông thôn và vận động vốn đối ứng trong nhân dân thực hiện tốt, đã thực hiện 4,2km đường bê-tông (riêng thôn Phú Tiến hơn 1km), trong đó vốn đối ứng của nhân dân chiếm 30% tổng số tiền trên 350 triệu đồng. Ngày 2-12-2021, UBND huyện đã tổ chức lễ khởi công nâng cấp tuyến đường DC 741 đi từ Phước Long rẽ vào Phú Trung sang quốc lộ 14 với mặt bằng trải nhựa 12m, trở thành đường 753B thuộc tỉnh quản lý với tổng vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng và đang hoàn thành đưa vào sử dụng sau 500 ngày thi công.

Theo Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thị Thu Phượng, người dân Giồng Trôm đi lập nghiệp vùng kinh tế mới tỉnh Bình Phước rất đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Nhiều hộ dân ở đây đã dần tìm ra hướng đi mới, quyết tâm bám trụ để phát triển trang trại, kết hợp giữa chăn nuôi và trồng cây ngắn ngày. Với sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo địa phương và sự nỗ lực của bà con, tin chắc rằng, trong thời gian tới, những người dân lập nghiệp sẽ có được cuộc sống đầy đủ, sung túc hơn.

Bài, ảnh: Huỳnh Lâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN