|
Tại một cuộc họp dân bình nghị hộ nghèo ở ấp Tân Hòa. |
Vừa qua, chúng tôi có dịp tham dự cuộc họp bình xét hộ nghèo - cận nghèo tại một số tổ nhân dân tự quản (NDTQ) của ấp Tân Hòa - xã Tân Thanh (Giồng Trôm).
Cán bộ phụ trách công tác xóa đói - giảm nghèo ấp đã thông qua danh sách dự kiến hộ nghèo - cận nghèo trong năm 2013. Mỗi trường hợp nêu lên đều có nhận xét về hoàn cảnh và mức thu nhập cụ thể của từng gia đình, để các thành viên trong tổ biểu quyết. Cuộc họp diễn ra nghiêm túc và chặt chẽ nên không có hộ nghèo hoặc cận nghèo nào bị xóa khỏi danh sách, hay hộ có cuộc sống tương đối ổn định, lại được xét vào hộ nghèo hoặc cận nghèo.
Bà Phạm Thị Út - cán bộ xóa đói, giảm nghèo ấp Tân Hòa tâm sự: “Quá trình bình xét hộ nghèo rất phức tạp vì được lòng người này, lại mất lòng người khác. Do vậy, khâu bình xét đòi hỏi cán bộ xóa đói giảm nghèo ấp và tổ trưởng các tổ NDTQ phải điều tra kỹ lưỡng và khách quan đối với từng trường hợp”.
Tại các cuộc họp bình xét, tổ nào cũng có rất đông đại diện hộ dân tham dự. Các tổ NDTQ số 17, 16, 14, 8 có 89 hộ tổ viên, nhưng có đến 87 người đại diện hộ gia đình dự họp. Tất cả đều im lặng lắng nghe cán bộ tổ thông qua từng nội dung cuộc họp. Sau đó, các thành viên tham dự có ý kiến phân tích trường hợp hộ nào cần giữ lại và trường hợp nào nên cho ra khỏi diện hộ nghèo. Nhờ sự công khai minh bạch và dân chủ này nên không có trường hợp nào thiên vị, hoặc vì “thương, ghét” mà không đưa vào danh sách hộ nghèo.
Ông Nguyễn Thanh Xuân - thành viên tổ NDTQ số 24 nói: “Tôi thấy chính quyền ấp Tân Hòa tổ chức cuộc họp bình xét hộ nghèo rất dân chủ. Cán bộ tổ có nêu lên hoàn cảnh kinh tế từng trường họp hộ nghèo, hộ cận nghèo về mức thu nhập, hộ nào nên giữ lại và hộ nào cho thoát nghèo hoặc từ nghèo xuống còn cận nghèo. Những trường hợp trên đều lấy ý kiến biểu quyết trên từng hộ, thống nhất lập biên bản. Nhờ vậy người dân đồng tình cao”.
Tại cuộc họp tổ NDTQ số 14, hộ anh Lê Minh Phụng xin thoát nghèo, mọi người có vẻ hài lòng, vì cả hai vợ chồng anh Phụng đều còn trẻ và con đã lớn. Còn hộ bà Văn Ngọc Mật xin thoát nghèo, một số người tỏ vẻ không đồng ý, vì cả ông bà đều hết tuổi lao động, sống với nghề hái lài và nuôi bò vỗ béo. Chúng tôi đến nhà hộ bà Văn Ngọc Mật để tìm hiểu cuộc sống gia đình bà. Đây là ngôi nhà tạm bợ, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Phía sau nhà là chuồng bò, với hai chú bê tơ đang được vỗ béo.
Gia đình của chị Nguyễn Thị Nông (ở tổ 24), sống bằng nghề mướn đất trồng cây màu và nuôi bò để lo hai con ăn học. Năm rồi, chị sử dụng tiền tích lũy từ nuôi bò và vay mượn thêm một ít bên gia đình ruột cất lại căn nhà trị giá trên 100 triệu đồng. Năm nay, cuộc sống gia đình khá lên nên chị xin ra khỏi hộ nghèo. Trường hợp xin thoát nghèo của chị, mọi người đều hài lòng.
Ông Nguyễn Văn Lâm - Trưởng ấp Tân Hòa cho biết: “Hiện tại, ấp có 505 hộ, nhưng có đến 75 hộ nghèo và 59 hộ cận nghèo. Qua đợt họp xét hộ nghèo cho năm 2013, có 23 hộ thoát nghèo bền vững và 16 hộ nghèo chuyển sang cận nghèo, chỉ phát sinh mới một hộ nghèo. Đây là kết quả tương đối chính xác, vì ngoài việc Nhà nước hỗ trợ một số chính sách ưu đãi cho các hộ nghèo - cận nghèo, nhiều hộ canh tác đất giồng đã chuyển qua trồng lài nên cuộc sống đã ổn định hơn”.