Đến tham dự giải lần này (từ 17 đến 19-7-2010) tại sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) có tổng cộng 322 VĐV, trong đó có các VĐV đến từ 5 quốc gia gồm Campuchia, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam cũng cử đoàn tham dự, với 28 VĐV và HLV. Ngoài ra, còn có các đoàn VĐV điền kinh đến từ 36 tỉnh, thành trong cả nước.
Đoàn Bến Tre dự giải có 2 HLV và 6 VĐV (1 nữ). Ở chiều ngày thi đầu tiên, dù vắng mặt các gương mặt hàng đầu của nội dung nhảy cao nữ VN như Dương Thị Việt Anh (Bạc Liêu, HCĐ SEA Games 25 với thành tích 1,88m), Bùi Thị Nhung (Hải Phòng, cựu vô địch SEA Games 23 – 2005) hay Trần Huệ Hoa (TPHCM - HCB giải Điền kinh trẻ châu Á) do hầu hết đang bị chấn thương, nhưng VĐV trẻ Phạm Thị Diễm (HCV Đại hội TDTT tỉnh Bến Tre lần VI – 2010) đã xuất sắc vượt qua mức xà 1,79m, giành huy chương vàng. Trong chiều ngày thi đấu kế tiếp 18-7, tuy ở nội dung nhảy cao nam có đến 4 VĐV của Bến Tre tham dự và dù bản thân chưa thể đoạt được huy chương, nhưng Võ Hoàng Phương (HCV ĐHTDTT tỉnh Bến Tre) đã có sự tiến bộ lớn khi lần đầu tiên vượt cột mốc 2,07m (thành tích cao nhất trước đây của anh là 2,03m). Còn lại, kỷ lục gia VN Nguyễn Duy Bằng có lẽ do ít tập luyện nên anh chỉ qua được mức xà 2,04m nên sớm bị loại khỏi cuộc chơi.
Và điều gây xúc động nhất ở sân Thống Nhất vào buổi chiều ấy là rất nhiều tràng vỗ tay tán thưởng nổi lên từ khắp các khán đài hướng về bãi thi nội dung ném lao nam, khi cây lao do kỷ lục gia Nguyễn Trường Giang (Bến Tre) ném đi đã cắm đất, vượt qua khá xa cột mốc kỷ lục quốc gia do chính anh thiết lập trước đó đến hơn 4m (69,04m so với 65,02m). Thành tích này của Trường Giang đã tiếp cận với VĐV đoạt huy chương bạc SEA Games 25 – 2009 vừa qua.
Được biết, đây là lần đầu tiên sau 16 lần tổ chức, giải Điền kinh Quốc tế TP Hồ Chí Minh mở rộng chính thức được Hiệp hội Điền kinh châu Á thừa nhận và đưa vào hệ thống thi đấu của khu vực.