
Bà Tuyết chỉ phần đất bị lấn chiếm sử dụng trái pháp luật.
Năm 1993, thương binh Nguyễn Văn Lợi được Nhà nước giao đất để vợ chồng ông canh tác. Sau đó, ông bị bệnh nặng và qua đời do vết thương tái phát (được công nhận liệt sĩ năm 2012). Bà Trương Thị Tuyết (vợ ông) tiếp tục sử dụng đất này. Diện tích đất hiện còn 319,2m2, tọa lạc tại ấp Giồng Bông, xã Thới Lai.
Trước đó, vợ chồng ông Lợi và bà Tuyết bán phần đất có diện tích khoảng 200m2 với giá 35 triệu đồng cho ông Phan Quốc Tuấn (hàng xóm) để lấy tiền lo thang thuốc. Hai bên làm hợp đồng viết tay vào ngày 7-4-2002. Ngày 11-4-2002, hai bên cùng tới UBND xã để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ). Vợ chồng ông Lợi giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Tuấn để tách thửa, sang tên nhưng ông Tuấn không làm. Đến 10 tháng sau, khi bà Tuyết khiếu nại thì ông mới trả “sổ đỏ”. Đến nay, ông Phan Quốc Tuấn vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, đất này nằm ở phía bên trong đất của bà Tuyết.
Ông Phan Quốc Tuấn làm nghề nha sĩ nên có quen biết với ông Cao Minh Tuấn, là người đăng ký thường trú tại xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm (tạm trú tại phường Phú Tân, TP. Bến Tre). Khoảng cuối năm 2014, nhân lúc bà Tuyết vắng nhà (đi chùa ở xa), ông Quốc Tuấn và ông Minh Tuấn đã tự ý xây dựng phòng khám nha khoa trên phần đất của bà Tuyết (thuộc thửa 487). Khi bà Tuyết về phát hiện và yêu cầu tháo dỡ thì cả 2 ông Tuấn cùng năn nỉ chủ đất.
Ông Cao Minh Tuấn đã ký hợp đồng thuê đất với bà Tuyết, với diện tích 44,175m2, thời gian 2 năm, kể từ ngày 21-11-2016 đến hết ngày 21-11-2018 sẽ bàn giao mặt bằng trả đất. Đến hạn, ông Cao Minh Tuấn lại xin ký tiếp hợp đồng thuê đất (diện tích 34,875m2) thời hạn 1 năm, kể từ ngày 22-11-2018 đến hết ngày 21-11-2019.
Tới hạn trả đất, với lý do xây dựng cơ sở khám nha khoa mới chưa xong, ông Cao Minh Tuấn đã xin gia hạn (nói miệng) thuê tiếp với thời gian 3 tháng (từ ngày 22-11-2019 đến hết ngày 22-2-2020). Khi đến thời hạn trả đất lại cho bà Tuyết, cả 2 ông Tuấn đã cố tình không tháo dỡ công trình trả đất cho bà.
Theo xác nhận của công chức địa chính xã Thới Lai Trần Thị Cẩm Vân: Ông Cao Minh Tuấn thuê đất của bà Tuyết có diện tích 44,175m2, thuộc thửa 487, tờ bản đồ số 5. Đất của ông Phan Quốc Tuấn mua của bà Tuyết khoảng 200m2, thuộc thửa số 488, cùng tờ bản đồ số 5 nhưng nằm ở phía bên trong, hiện vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ.
Chủ tịch UBND xã Thới Lai Phan Văn Ấm cho biết: “Vụ việc xảy ra, UBND xã đã nhiều lần mời cả 2 ông Tuấn cùng bà Tuyết tới để hòa giải, nhưng ông Cao Minh Tuấn không đến, gây khó khăn cho công tác giải quyết. Rất mong các ngành chức năng quan tâm giúp đỡ để bà Tuyết đòi lại đất đã bị chiếm sử dụng trái pháp luật”.
Bài, ảnh: H.Đức