Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

30/08/2019 - 11:57

BDK.VN - Sáng 30-8-2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện Châu Thành, TP. Bến Tre đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2019) và Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 - 2-9-2019).

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Văn Đức thắp hương tại đền thờ Bác Hồ.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Văn Đức thắp hương tại đền thờ Bác Hồ.

Sáng 30-8-2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện Châu Thành, TP. Bến Tre đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2019) và Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 - 2-9-2019).

Tại lễ viếng, đại biểu đã ôn lại lịch sử thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2-9.

Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nám Á. Đây là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, tinh thần quật khởi, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; là sức mạnh đại đoàn kết, sức mạnh truyền thống văn hóa của toàn thể dân tộc Việt Nam; là thắng lợi của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; là điển hình của trí tuệ và sự nhạy bén nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, thể hiện trình độ khoa học và kỹ thuật lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Với thắng lợi của Cánh mạng tháng Tám năm 1945, người dân từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình.

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám thành công, tỉnh long trọng tổ chức lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh với ý nghĩa tri ân các thế hệ tiền nhân, tiếp tục bồi đắp lòng tự hào, ý thức tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, ý chí cách mạng trong cán bộ, chiến sĩ, đồng chí và thế hệ trẻ; tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng chí và đồng bào đã anh dũng hy sinh trong công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: T.Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN