|
Ông Marc Proksch, chuyên gia kinh tế của Ủy ban Kinh tế-xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc (UNESCAP): “Việt Nam là một ví dụ điển hình về tích cực hội nhập kinh tế và xoá đói giảm nghèo”.
Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV bên lề Hội nghị các tổ chức Xã hội Dân sự Châu Á mới đây tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho Đại hội Tổng kết lần thứ 12 của Hội nghị của Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) sắp được tổ chức tại Accra, Ghana từ 20-25/4, ông Marc Proksch cho biết Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc về thành tích xoá đói giảm nghèo, thậm chí hơn cả Ấn Độ. Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có đóng góp to lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, và dễ dàng tiếp cận với thị trường nước ngoài.
Trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được mức sự tăng trưởng đầy ấn tượng trong nhiều lĩnh vực và Chính phủ Việt Nam phải làm sao biến những thành quả đó thành lợi ích chung cho mọi người dân. Và điều mấu chốt là phải làm thế nào để duy trì sự tăng trưởng bền vững và lâu dài trong tương lai.
Ông Marc Proksch cho rằng Việt Nam có tiềm năng rất lớn về nguồn nhân lực và có nền giáo dục phát triển so với các quốc gia có cùng trình độ phát triển trong khu vực. Vì thế, Việt Nam nên phát triển nền kinh tế trí thức, không chỉ dựa vào lao động mà phải đa dạng hoá ngành nghề và hiện đại hoá công nghệ. Chính phủ Việt Nam nên đầu tư hơn nữa cho giáo dục và và phát huy vai trò của các tổ chức xã hội dân sự và quan tâm tới tiếng nói của người dân.
Ông Marc Proksch cũng chỉ ra những thách thức mà nền kinh tế Việt Nam đang đương đầu đó là sự gia tăng dân số và vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên. Ông cho rằng các nước Châu Á phải tăng cường liên kết và hợp tác vì sự phát triển chung trong khu vực.
Theo Tiến sĩ Mohammad A. Razzaque, cố vấn kinh tế của Ban Thư ký khối Thịnh vượng chung, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các cộng đồng quốc tế với nhau để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau. Các nước đang phát triển có thể học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam trong việc tự do hoá thương mại, phát triển kinh tế và xoá đói giảm nghèo.