Việt Nam đón khách du lịch quốc tế thứ 4 triệu

06/12/2007 - 20:43

Vị du khách quốc tế thứ 4 triệu đến Việt Nam.

Chiều ngày 6-12, chiếc máy bay của Vietnam Airlines mang số hiệu VN 830 từ Bangkok về Hà Nội đã chở theo những vị hành khách đặc biệt, trong đó có du khách quốc tế thứ 4 triệu đến Việt Nam trong năm nay. Lễ đón khách được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức ngay sau đó.

Vị khách quốc tế may mắn đó là ông Michael David Magidson, một thương gia quốc tịch Mỹ, cùng vợ sang Việt Nam du lịch theo tour của Saigontourist.

Ông Michael David Magidson đã được ngành du lịch tặng quà, kỷ niệm chương và phần thưởng gồm cặp vé máy bay quốc tế khứ hồi trên tuyến bay quốc tế bất kỳ của Vietnam Airline và tour du lịch một tuần tại Việt Nam dành cho 2 người khám phá ĐBSCL.

Đón đoàn du khách Mỹ tới Việt Nam, trong đó có vị khách thứ 4 triệu.

Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng đã trao quà cho các vị khách thứ 3.999.999 là người Thái Lan và vị khách thứ 4.000.001 người Mỹ.

Đó là một cặp vé máy bay khứ hồi trên chặng bay quốc tế bất kỳ từ ASEAN đến Việt Nam và một chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm Hà Nội - Hạ Long dành cho 2 người (cho vị khách thứ 3.999.999) và chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm Hà Nội - Sapa cho 2 người (vị khách thứ 4.000.001).

Với việc đón vị khách quốc tế thứ 4 triệu, ngành du lịch đã hoàn thành được kế hoạch đón từ 4 đến 4,4 triệu lượt khách quốc tế, 19 đến 20 triệu lượt khách du lịch nội địa và tổng doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt khoảng 56.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), cho rằng, đón vị khách quốc tế thứ 4 triệu là một sự kiện quan trọng của ngành du lịch, đánh dấu một mốc phát triển và khẳng định vị thế ngành du lịch đối với nền kinh tế quốc dân.

Sự kiện này còn là cơ hội xúc tiến, quảng bá ngành du lịch Việt Nam trên các phương tiện thông tin truyền thông trong và ngoài nước.

Ông Vũ Thế Bình, Vụ trưởng Vụ Lữ hành cho rằng, để ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với hoạt động du lịch quốc tế, trước mắt, ngành sẽ chú trọng cải thiện thủ tục theo hướng đơn giản hóa; đồng thời, tạo điều kiện thu hút lượng du khách đường bộ với các đoàn khách caravan, du lịch xe ôtô tay lái nghịch, xe môtô phân khối lớn; xây dựng các sản phẩm mang tính liên vùng, liên quốc gia.

  • Theo VNN

  •  
    Lưu để đọc sau

    Bản in

    Phản hồi
     
    CÁC TIN KHÁC:
      Chỉ dẫn địa lý cho dừa xiêm xanh (15 / 9 / 2017)
      Tiêu độc phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc (13 / 9 / 2017)
      Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động (13 / 9 / 2017)
      Đăng ký xã điểm xây dựng nông thôn mới vào năm 2018 (13 / 9 / 2017)
      “Chuyển động” ở Hợp tác xã dừa Mỹ Hòa (13 / 9 / 2017)
      Nông dân không nên sản xuất lúa vụ Thu Đông (13 / 9 / 2017)
      Bị phạt 110 triệu đồng vì bán phân kém chất lượng (13 / 9 / 2017)
      Tân Thiềng khẩn trương hoàn thành 19 tiêu chí xã nông thôn mới (11 / 9 / 2017)
      Học sinh quê biển cùng nhau khởi nghiệp (11 / 9 / 2017)
      Những kết quả bước đầu (11 / 9 / 2017)
      Xử phạt vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản gần 197 triệu đồng (10 / 9 / 2017)
      Tìm kiếm doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị sản phẩm (8 / 9 / 2017)
      Thị trường bánh trung thu bắt đầu sôi động (8 / 9 / 2017)
      Ngành thủy sản đạt xấp xỉ kế hoạch cả năm (8 / 9 / 2017)
      Tháo gỡ bất cập trong liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản (8 / 9 / 2017)
      Sản xuất lúa vụ 3, nông dân tự chịu rủi ro (8 / 9 / 2017)
      Nuôi vịt biển thích ứng với biến đổi khí hậu (6 / 9 / 2017)
      Ngăn chặn đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài (6 / 9 / 2017)
      Đảm bảo các tiêu chí “đặc sản” của địa phương (6 / 9 / 2017)
      Vì sao nông dân vẫn sản xuất vụ Thu Đông? (4 / 9 / 2017)

    Trang tiếp

    Chia sẻ bài viết

    BÌNH LUẬN

    Liên kết hữu ích