Việt Nam thăng tiến vượt bậc, Thái Lan tụt hạng thê thảm

29/11/2019 - 06:54

Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, Việt Nam và Thái Lan đều có những biến động lớn về thứ hạng.

Mới đây, LĐBĐ Thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng bóng đá nam tháng 11-2019. Ở khu vực Đông Nam Á, các đội tuyển đã có những biến động lớn về thứ bậc xếp hạng. 

Trong đó, đội tuyển Việt Nam đã có những thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng nhờ vào thành tích thi đấu rất tốt tại vòng loại World Cup 2022.

Với chiến thắng 1-0 trước UAE và trận hoà với Thái Lan sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo đã được cộng tới 13 điểm, tăng thêm ba bậc từ 97 lên hạng 94 thế giới. 

15 Đội tuyển mạnh nhất Châu Á. Ảnh: AFC

5 Đội tuyển mạnh nhất Châu Á. Ảnh: AFC

"Rồng vàng" tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á và cũng vượt qua đội tuyển Kyrgyzstan để giành hạng 14 châu Á. Hạng 94 thế giới và 14 châu Á cũng chính là thứ hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam trong suốt 20 năm qua.

Trong khi đó, tuyển Thái Lan tiếp tục lao dốc do thành tích thi đấu đáng thất vọng. Để thua đau đớn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn - Malaysia, trong khi cũng thể thắng được đội tuyển Việt Nam, "Voi chiến" đã bị trừ tới 20 điểm ( từ 1198 xuống còn 1179). Do đó, họ bị tụt 4 bậc từ 109 xuống hạng 114 thế giới.

ĐT Thái Lan tụt hạng thê thảm Ảnh: Chụp màn hình

ĐT Thái Lan tụt hạng thê thảm Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, ĐTQG Việt Nam sẽ không có lịch thi đấu cho tới tháng 3-2020. Ngày 31-3-2020, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải tới làm khách trên sân của tuyển Malaysia.

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN