 |
GS, TS. Nagato Natsume (thứ hai, từ trái sang) chụp hình lưu niệm với nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và lãnh đạo tỉnh lúc nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007. Ảnh: CTV |
GS, TS. Nagato Natsume - Chủ tịch Hội Hở môi hàm ếch Nhật Bản đã có nhiều đóng góp cho việc mổ vá môi, hở hàm ếch cho trẻ em và nhân dân tỉnh Bến Tre từ tháng 12-1993 đến nay.
Từ năm 1993-2007, ông cùng đoàn y, bác sĩ của
Hội Hở môi hàm ếch Nhật Bản có 5 đợt phẫu thuật, với 392 ca hở môi hàm ếch và
tài trợ nhiều trang thiết bị hiện đại khác cho bệnh viện với kinh phí trên
705,6 ngàn USD. Từ năm 2008-2015, ông làm trưởng đoàn, cùng với các giáo sư,
bác sĩ, điều dưỡng người Nhật tổ chức tổng cộng 7 đợt phẫu thuật với 360 ca hở
môi hàm ếch với tổng kinh phí gần 53 ngàn USD.
Ngoài việc phẫu thuật hở môi hàm ếch, Hội Hở
môi hàm ếch Nhật Bản còn giúp xây khu phẫu thuật, hồi sức sau mổ, tặng thiết bị
y tế như: máy gây mê, đèn mổ, máy theo dõi người bệnh, máy theo dõi tim thai, tổng
trị giá trên 200 ngàn USD để phục vụ cho việc vá môi. Nhờ có khu phẫu thuật hồi
sức này, mỗi năm, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã phẫu thuật cho trên 10 ngàn
người bệnh của các chuyên khoa khác.
Bên cạnh đó, Hội đã huấn luyện và cung cấp
tài liệu, phương tiện phát hiện, điều trị quản lý thai trứng, trị giá khoảng 30
ngàn USD. Năm 2015, Hội đã tích cực vận động tài trợ cho Dự án cải tạo, nâng cấp
Khoa Phẫu thuật trị giá trên 358,6 ngàn USD. Trong đợt này, GS, TS. Nagato
Natsume và Hội Hở môi hàm ếch Nhật Bản đã mổ hở môi hàm ếch và hỗ trợ nhiều cơ
sở vật chất cũng như trang thiết bị cho bệnh viện với tổng kinh phí trên 630,3
ngàn USD.
Toàn bộ chi phí cho các đợt phẫu thuật từ năm
1993 đến nay do Hội hỗ trợ toàn bộ, đứng đầu là GS, TS. Nagato Natsume (kể cả
tiền thuốc, đi lại, ăn ở cho đoàn), với tổng số tiền 1,336 triệu USD. Đã chuyển
giao công nghệ mổ vá môi hàm ếch cho các bác sĩ Khoa Răng - Hàm - Mặt; hỗ trợ
đào tạo chuyên khoa cho 5 bác sĩ bệnh viện; tài trợ kinh phí xây dựng trung tâm
theo dõi và phòng ngừa bệnh lý cho bà mẹ và trẻ em.
Nhờ vậy, trong những năm qua, rất nhiều bác
sĩ của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã thực hiện được kỹ thuật gây mê, kỹ thuật
mổ vá môi hàm ếch và cùng với Hội Hở môi hàm ếch Nhật Bản tiếp tục đi giúp các
tỉnh trong khu vực và nước Lào.
Với những đóng góp cho công tác từ thiện ấy,
GS, TS Y khoa Nagato Natsume đã được khen thưởng: Năm 1997: bằng khen của UBND
tỉnh Bến Tre; năm 2003: Huy chương Hữu nghị; năm 2007: Huân chương Lao động hạng
Ba; năm 2010: bằng khen của Bộ Y tế về quyền con người; năm 2013: bằng khen của
UBND tỉnh Bến Tre.
Đặc biệt, ngày 7-4-2016 vừa qua, Chủ tịch nước
đã ký Quyết định số 694 tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho GS,TS.
Nagato Natsume, vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện tại tỉnh Bến
Tre, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.