Vốn tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững

08/08/2022 - 11:41

BDK - Qua 20 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng người nghèo và đối tượng chính sách xã hội khác, chương trình tín dụng chính sách triển khai tại huyện Mỏ Cày Nam đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Nhờ đồng vốn vay ưu đãi, ông Nguyễn Văn Bớt phát triển đàn vật nuôi.

Nhờ đồng vốn vay ưu đãi, ông Nguyễn Văn Bớt phát triển đàn vật nuôi.

Những năm tháng cơ cực của gia đình ông Nguyễn Văn Bớt, ấp Hội An, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam dần trôi qua. Giờ đây, ông vui vẻ làm ăn, nuôi hai con trai ăn học, sửa chữa lại căn nhà cũ... Động lực vươn lên mà gia đình ông có được là nhờ đồng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH).

Ông Nguyễn Văn Bớt kể: “Gia đình tôi có 4 nhân khẩu, gồm: vợ chồng tôi và hai con đang học THCS. Nhờ được tiếp cận vốn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH dành cho hộ cận nghèo, tôi phát triển công việc chăn nuôi. Thu nhập gia đình tăng vài chục lần so với trước, khi chưa được vay vốn”.

Với số vốn vay ưu đãi, ông Bớt mua 4 con bò về chăn nuôi. Gia đình tiến hành trồng cỏ nuôi bò thịt trên diện tích 2.000m2. Sử dụng phân chồng ủ bón cho cỏ. Sau 18 tháng nuôi, bò xuất chuồng, trừ chi phí có lời từ 13 - 15 triệu đồng/con/lần nuôi. Nguồn phân chuồng không sử dụng hết, ông bán cho các hộ dân có nhu cầu, giá từ 15 - 20 ngàn đồng/bao, mỗi năm thu về từ 10 - 12 triệu đồng. Phấn khởi trước kết quả thu được từ chăn nuôi bò, ông Bớt mua thêm dê. Hiện tại, số dê trong chuồng đã lên tới 25 con. Ngoài ra, từ 5 - 8 giờ 30 phút mỗi sáng, ông Bớt còn đi bán dao, kéo rèn ở các chợ. Trưa về, ông lo đàn vật nuôi. Từ xế chiều tới 9 giờ tối, ông đi làm thêm nghề chặt dừa, bào dừa để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí hàng ngày.

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp Hội An, xã Đa Phước Hội Nguyễn Thị Đậu cho biết: “Hộ ông Bớt chí thú làm ăn lắm. Nên tôi mạnh dạn đề xuất xét cho vay mức tối đa 100 triệu đồng. Vốn vay từ Ngân hàng CSXH đã giúp cho nhiều hộ dân trong ấp Hội An có cơ hội vươn lên, chứ dân nghèo lại vay ở ngoài thì đóng lãi rất cao...”.

Tính đến ngày 30-6-2022, sau 20 năm thành lập, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mỏ Cày Nam đã triển khai cho vay 13 chương trình tín dụng chính sách mới theo chỉ định của Chính phủ và một số chương trình do UBND huyện ủy thác. Tổng dư nợ đạt 370,655 tỷ đồng (tăng 350,476 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 1.736,83%) với 13.671 khách hàng vay vốn 11.946 hộ, dư nợ bình quân 31,03 triệu đồng/hộ.

Trong 20 năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mỏ Cày Nam cho 67.782 hộ nghèo vay vốn để sản xuất, kinh doanh, giúp 18.905 hộ thoát nghèo bền vững; giải quyết việc làm cho 2.752 lao động; xây dựng 26.779 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp 12.263 em học sinh được tiếp tục đến trường; hỗ trợ vốn cho hộ nghèo xây 1.487 căn nhà ở.

Chính sách tín dụng ưu đãi cùng với chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, vốn vay ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn ở nông thôn phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, bộ mặt nông thôn được cải thiện, tạo được sự phấn khởi, đồng tình trong nhân dân, giúp nhiều hộ có điều kiện thoát nghèo để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Bài, ảnh: Thảo Trần

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN