Vòng 20 V-League: Than Quảng Ninh chia điểm Nam Định

11/08/2019 - 09:43

Than Quảng Ninh và Nam Định đã chia điểm trong một trận đấu hết sức nhạt nhoà, không có bàn thắng nào được ghi và cũng không có tình huống nào đáng chú ý.

Than Quảng Ninh đối đầu với Dược Nam Hà Nam Định, vào lúc 19 giờ, ngày 10-8-2019, với đội hình xuất phát:

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Văn Khoa, Thanh Hào, Hồng Quân, Xuân Hùng, Nhật Minh, Lastro, Hải Huy, Kouassi, Xuân Tú, Dyachenko.

Nam Định: Xuân Việt, Văn Trường, Quốc Hường, Hạ Long, Đình Mạnh, Xuân Quyết, Tony, Anh Quang, Pereira Diogo, Mạnh Hùng, Gustavo.

Hiệp 1, Than Quảng Ninh và Nam Định đã thể hiện quyết tâm cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hai đội chủ động chơi tấn công nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng để vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên ở những tình huống phối hợp quyết định, cả Than Quảng Ninh và Nam Định đều không thể hiện được sự chính xác. Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là pha bóng của Kouassi khi cầu thủ này thực hiện đường chuyền cho Dyachenko. Thế nhưng, tiền đạo này không thể dứt điểm khi đang đứng trong vòng cấm Nam Định. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hoà 0-0.

Hiệp 2, thế trận tiếp tục diễn ra bế tắc giống như phần lớn thời gian trong hiệp 1. Cả 2 đội chủ yếu tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân, sau đó thực hiện những đường chuyền về và chuyền qua lại giữa các hậu vệ. Gần 30 phút của hiệp 2 trôi qua, thật sự không có một tình huống nào đáng chú ý.

Phải đến phút 77, Pereira Diogo mới tung ra được một cú sút chìm khá nguy hiểm. Thế nhưng, bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Tuấn Linh đã chọn sẵn. Hơn 10 phút còn lại trôi dài trong sự tiếc nuối của các cổ động viên, Than Quảng Ninh và Nam Định đã chia điểm trong trận hoà hết sức nhạt nhoà.

*Quảng Nam quật ngã TP. Hồ Chí Minh trên sân nhà 2-0

Hoàng Vũ Samson xuất sắc lập công, giúp Quảng Nam đánh bại TP HCM trên sân nhà với tỷ số 2-0

Hiệp 1, làm khách trên sân của Quảng Nam đang đạt phong độ cao, TP Hồ Chí Minh gặp vô vàn khó khăn. Đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình và liên tục áp sát khiến đội khách khó khăn trong việc triển khai bóng.

Quảng Nam đã áp đặt lối chơi nhờ hàng tiền vệ và tiền đạo chất lượng. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đến cuối hiệp một, Hoàng Vũ Samson thực hiện thành công quả penalty mà Quảng Nam được hưởng.

Hiệp 2, TP. Hồ Chí Minh đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Cách đá không đúng sở trường này khiến TP. Hồ Chí Minh rất loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành Văn Cường.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, TP HCM đã phải trả giá. Những phút cuối cùng, tận dụng hàng thủ dâng cao của đội khách, Hoàng Vũ Samson sử dụng tốc độ vượt qua hàng thủ và thủ môn Thanh Thắng sút bóng vào lưới trống.

Trận thua này khiến TP. HCM lỡ chân trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Nếu Hà Nội đánh bại Thanh Hóa, khoảng cách giữa hai đội sẽ càng nới rộng hơn nữa.

* Sanna Khánh Hòa đánh bại SHB Đà Nẵng

Hiệp 1, Sanna Khánh Hòa thi đấu với tinh thần cao từ các cầu thủ nhà.

Thành quả đến với Sanna Khánh Hòa ở phút thứ 30 khi từ quả phạt góc, Lâm Ti Phông sút phạt thẳng vào khung thành Thanh Bình.

Có bàn thắng, Khánh Hòa càng chơi quyết tâm khi có những pha bóng áp sát nhằm sớm cắt đứt các đợt tấn công của SHB Đà Nẵng.

Hiệp 2, SHB Đà Nẵng tràn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ Khánh Hòa đã có một ngày chơi xuất sắc. Họ hóa giải hầu hết các pha hãm thành đến từ các mũi tấn công như Huy Toàn, Đỗ Merlo hay Phan Văn Long.

Trận đấu khép lại với chiến thắng cho Sanna Khánh Hòa. Họ đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp. Kết quả này giúp đội bóng phố Biển rút ngắn với tốp trên và vẫn tràn trề cơ hội trụ hạng ở mùa giải năm nay.

 

Đội bóng

PI

W

D

L

F

A

GD

Pts

1

 

Hà Nội FC

19

10

7

2

37

20

17

37

2

TP. Hồ Chí Minh

20

10

5

5

28

22

6

35

3

Than Quảng Ninh

20

8

7

5

32

25

7

31

4

SHB Đà Nẵng

20

7

6

7

28

26

2

27

5

 

Nam Định

20

7

6

7

25

23

2

27

6

Viettel

20

8

3

9

20

27

-7

27

7

Sông Lam Nghệ An

19

6

8

5

20

19

1

26

8

 

Quảng Nam

20

6

7

7

30

25

5

25

9

Thanh Hóa

19

6

7

6

33

34

-1

25

10

Becamex Bình Dương

19

6

5

8

22

24

-2

23

11

HAGL

20

6

5

9

31

36

-5

23

12

Sài Gòn

19

6

5

8

26

33

-7

23

13

Hải Phòng

19

6

4

9

24

33

-9

22

14

 

Sanna Khánh Hoà

20

5

5

10

23

32

-9

20

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích