
Mặn tiếp tục lấn sâu vào đất liền.
Cụ thể, độ mặn cao nhất đo được tại các trạm ngày 12-12-2019: Trạm Giao Hòa 6,6%0. Trên sông Hàm Luông, tại trạm Mỹ Hóa 6,9%0. Trên sông Cổ Chiên, tại trạm Cẩm Sơn 11,2%0.
Độ mặn nội đồng, tại huyện Giồng Trôm và Ba Tri dao động từ 0,5 - 1%0.
Theo dự báo của Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, trong những tháng mùa khô 2019-2020, độ mặn tiếp tục tăng cao; trong đó Bến Tre được dự báo sẽ gặp khó khăn về nguồn nước ngọt.
Theo chủ trương của tỉnh khuyến cáo không xuống giống lúa vụ Đông Xuân (vụ 3). Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại huyện Giồng Trôm và Ba Tri, đến nay lúa vụ Đông Xuân đã xuống giống trên 2.000ha và còn nhiều hộ dân đang tiếp tục làm đất chuẩn bị xuống giống.
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn, mặn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Văn Lâm đề nghị, các đơn vị quan tâm thực hiện các công việc sau:
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo ngành chức năng, cơ quan đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tích cực vận động người dân ngưng xuống giống lúa vụ Đông Xuân (vụ 3) để tránh thiệt hại. Đối với diện tích đã xuống giống không tiếp tục đầu tư, nhằm giảm thiệt hại do mặn gây ra. Đối với cây ăn trái, tăng cường kiểm tra độ mặn, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng, tránh; trữ nước ngọt nhằm đủ cung cấp cho cây trồng.
Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp canh tác cây trồng thích ứng trong điều kiện hạn, mặn mùa khô năm 2019-2020, như: bón phân hữu cơ, tủ gốc giữ ẩm cho cây, tưới nước tiết kiệm…
Tin, ảnh: Trần Quốc