Vun bồi cho cây nhân ái mãi xanh

12/11/2013 - 16:19
Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Việt kiều Mỹ (bên phải) tặng máy quay chỉ cho hộ nghèo Hưng Khánh Trung A (huyện Mỏ Cày Bắc).

Đồng hành cùng bệnh nhân cơ nhỡ, đóng vai trò là nhịp cầu kết nối những trái tim nhân ái trong xã hội để góp phần giúp đỡ những phận đời kém may mắn là những gì mà Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Mỏ Cày Bắc hướng đến.

Một năm sau ngày huyện Mỏ Cày Bắc được thành lập, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Mỏ Cày Bắc ra đời. Lúc đó, Chi hội chỉ có 15 hội viên từ huyện Mỏ Cày cũ chuyển về. Do mới thành lập, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động hạn hẹp, Chi hội gặp khó khăn trăm bề. Toàn huyện chỉ có 6 phân hội, gồm: Phú Mỹ, Hưng Khánh Trung A, Tân Thanh Tây, Khánh Thạnh Tân, Tân Bình và Phước Mỹ Trung. Mỗi phân hội cũng chỉ từ 5 đến 15 thành viên. Không chùn bước, Ban Chấp hành vận động phát triển hội viên, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện để hoạt động ổn định. Đến nay, hội viên của Chi hội đã tăng lên trên 100 người. Chi hội trở thành nhịp cầu nhân ái của nhiều nhà hảo tâm, tích cực khơi dậy tâm từ thiện và trách nhiệm của xã hội trong việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đóng góp vào việc xã hội hóa hoạt động chăm sóc bệnh nhân nghèo.

4 năm thành lập và hoạt động của Chi hội là chặng đường không dài, song đã gặt hái nhiều thành quả đáng trân trọng. Chi hội đã giúp người nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi thụ hưởng các chương trình trị giá trên 18 tỷ đồng; thực hiện các chương trình: hỗ trợ phẫu thuật tim, mổ mắt, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, nhà mái ấm trái tim, nhà tình thương, hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, trợ giúp bữa ăn cho bệnh nhân nghèo, giúp bệnh ngặt, vận động quà cho hộ nghèo… Một trong những chương trình nổi bật, mang tính nhân văn được đánh giá cao là mổ tim cho bệnh nhân nghèo. Từ khi thành lập đến nay, Chi hội đã vận động phẫu thuật tim cho 42 người nghèo, với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Riêng trong năm đầu thành lập, Chi hội đã giúp đỡ, đưa đi mổ tim 13 trường hợp, trong đó có 6 trẻ em. Chi hội còn hỗ trợ phẫu thuật mắt cho 103 người; vận động các đoàn y, bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 24.150 lượt bệnh nhân nghèo; cấp 108 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; 530 máy xe chỉ xơ dừa, 16 tấn chỉ; 334.140 suất ăn cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện; cấp 457 suất học bổng, 52.020 quyển tập, 136 cặp, 8 xe đạp cho học sinh, sinh viên nghèo có nguy cơ bỏ học; vận động xây dựng 88 nhà tình thương, 33 cây cầu, giúp xây dựng đường nông thôn, cống, giếng nước và giúp bệnh ngặt cho 418 trường hợp.

Không riêng Chi hội huyện, các phân hội cũng tích cực chăm lo cho người nghèo bằng những việc làm cụ thể. Phân hội Khánh Thạnh Tân vận động trên 4,5 tỷ đồng trợ cấp hàng tháng cho người tàn tật, tặng quà cho người nghèo, tổ chức Bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cù lao Minh, ủng hộ học bổng Nhân Thiện hàng năm, xây dựng cầu đường. Phân hội xã Tân Phú Tây vận động máy quay chỉ xơ dừa cho hộ nghèo, xây dựng nhà tình thương, thường xuyên xuất quỹ cứu ngặt cho nhiều bệnh nhân nghèo. Phân hội xã Phú Mỹ hình thành một bếp ăn từ thiện giúp bệnh nhân nghèo, người tàn tật định kỳ hàng tuần, vận động trên 740 phần quà, cứu ngặt 7 bệnh nhân nghèo. Phân hội xã Thạnh Ngãi vận động xây dựng 7 cầu nông thôn, trợ cấp thường xuyên cho người tàn tật, người già neo đơn trong xã…

Điều đáng quý là nhiều tấm lòng hảo tâm vẫn nhiệt tình đồng hành để Chi hội mãi là điểm tựa vững chắc của người nghèo. Trong 4 năm qua, Chi hội luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện như: Hòa thượng Thích Thiện Tánh - chùa Phổ Quang (TP. Hồ Chí Minh), Ni trưởng Thích Nữ Như Chơn - chùa Vĩnh Bửu (xã Khánh Thạnh Tân), Đại lý Thức ăn gia súc Hạnh Phước (xã Phước Mỹ Trung), Công ty TNHH Huỳnh Thanh Thủy, ông bà Marny Freedman - Nguyễn Thị Kim Phượng (Việt kiều Mỹ)… Chi hội sẽ tiếp tục tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, giúp những cảnh đời không may vươn lên trong cuộc sống.

Bài, ảnh: Thu Duyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN