Năm 2016, hoạt động của mô hình “Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân (THN)” trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Có 44 xã đã xây dựng 111 câu lạc bộ THN với 2.018 thành viên; đã tổ chức sinh hoạt 865 buổi với 8.245 lượt người tham dự, gần 70 buổi cho học sinh các trường THPT, THCS.
Mô
hình đã tư vấn cho 2.571 nam, nữ chuẩn bị kết hôn và 297 nam, nữ đã đi khám sức
khỏe trước khi kết hôn, đạt 99% chỉ tiêu Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia
đình (DS-KHHGĐ) và HĐND tỉnh giao. Hai huyện có số người đi khám cao nhất là Chợ
Lách và Giồng Trôm (mỗi nơi 48 trường hợp)
Năm 2017, ngành DS-KHHGĐ được giao chỉ tiêu phải vận động
được 360 trường hợp đi khám sức khỏe trước khi kết hôn. Ngay từ đầu năm, chỉ
tiêu trên đã được phân bổ cho các huyện và TP. Bến Tre. Theo kết quả nhận được,
đến hết quý I-2017, toàn tỉnh đã tư vấn 665 buổi cho 1.025 người và 76 nam, nữ
đã đi khám sức khỏe trước khi kết hôn, đạt 21,11% (so với tiến độ còn chậm).
Huyện Chợ Lách có 27 người khám, đạt 55,1%; Giồng Trôm 15 người khám (30,61%);
Ba Tri 14 người (35%)… Thấp nhất là huyện Thạnh Phú, chỉ có 1 người khám
(2,38%). Đây là một chỉ tiêu còn đang khó thực hiện.
Một cặp nam nữ đến khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế Chợ Lách
trước khi kết hôn.
Hoạt động của mô hình mà trực tiếp là các câu lạc bộ THN
hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành về chăm sóc sức khỏe
sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên - thanh niên, thông qua việc
duy trì sinh hoạt câu lạc bộ, phối hợp tổ chức sinh hoạt ngoại khóa ở các trường
THCS, THPT; tư vấn, khám sức khỏe cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn; cung cấp kiến
thức, kỹ năng sống, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nguy cơ
sinh con bị khuyết tật, phát hiện sớm điều trị vô sinh góp phần nâng cao chất lượng
giống nòi.
Ở nước ta, vấn đề khám sức khỏe trước khi kết hôn chưa được
đưa vào trong quy định của pháp luật và những năm trước đây ít người thực hiện.
Nhờ tập trung trong công tác truyền thông và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy,
chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể với
ngành dân số, nên các bạn trẻ bước đầu đã nhận ra ý nghĩa của việc làm này.
Nhưng so với số nam, nữ được tư vấn, kết hôn thì con số khám vẫn còn khiêm tốn.
Còn tại một số nước trên thế giới, các đôi yêu nhau phải có giấy chứng nhận
khám sức khỏe bảo đảm cho cuộc sống vợ chồng mới được phép đăng ký kết hôn.
Khám sức khỏe trước
khi kết hôn là việc làm cần thiết, để giúp phòng ngừa, phát hiện và điều trị
nhiều căn bệnh nguy hiểm, tránh được các hệ lụy không đáng có trong cuộc sống vợ
chồng và tương lai của con cái sau này. Các cấp ủy và chính quyền địa phương cần
quan tâm hơn, hỗ trợ, giám sát việc thực hiện mô hình của cán bộ dân số để
tương lai chúng ta có một lực lượng kế thừa có sức khỏe chất lượng tốt và chỉ đạo
trong gia đình cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện khám sức khỏe trước
khi kết hôn.