 |
Nuôi vịt thả đồng ở Ba Tri. Ảnh: H.H |
Ngày 11-9, Hội đồng Khoa học công nghệ xét duyệt dự án xây dựng mô hình chăn nuôi vịt an toàn sinh học trên địa bàn huyện Ba Tri. Tham gia có ông Trương Minh Nhựt-Giám đốc Sở KHCN Bến Tre; ông Kiều Văn Chuế - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT; ông Phan Trung Nghĩa-Trưởng phòng Kỹ thuật Chi cục Thú y và các thành viên trong hội đồng. Chủ nhiệm đề tài là ông Trần Quốc Khánh- Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Ba Tri.
Dự án xoay quanh nội dung nuôi vịt an toàn sinh học, chủ yếu tập trung các mô hình vịt-cá; vịt-lúa-cá khép kín an toàn sinh học. Mô hình đã thử nghiệm ở An Phú Trung, An Hiệp. Những kỹ thuật nuôi vịt an toàn mà nhóm tác giả đã đưa ra từ khâu chọn giống vịt, nhiệt độ chuồng trại, độ chiếu sáng, mật độ chăn nuôi, nước uống, thức ăn đến khâu phòng trị bệnh… đều được xử lý khoa học. Đề tài nhằm góp phần ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường; thay đổi dần tập quán chăn nuôi vịt chạy đồng sang hình thức nuôi nhốt có kiểm soát; nâng cao ý thức người dân trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan giữa các đàn trong hộ gia đình, các địa phương. Dự án thành công sẽ mang lại nguồn thực phẩm an toàn cho người dân, tăng hiệu quả kinh tế. Thời gian thực hiện dự án là 18 tháng.