3 xã đạt chuẩn NTM
Sơn Định là xã NTM thứ hai của tỉnh, thứ nhất của huyện
Chợ Lách. Sơn Định được công bố xã đạt chuẩn NTM vào ngày 25-12-2014, sau đó
các xã còn lại phấn đấu xây dựng NTM. Ông Nguyễn Văn Khâm - Bí thư Đảng ủy xã
Sơn Định cho biết, trong 19 tiêu chí (TC) xây dựng NTM, những TC được coi là cốt
lõi là giao thông, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm thường xuyên, môi
trường, hình thức tổ chức sản xuất.
Ngày 29-4-2017, xã Phú Sơn vinh dự đón nhận danh hiệu xã
đạt chuẩn NTM. Ông Huỳnh Thanh Truyền - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Sau 5 năm
quyết tâm xây dựng xã NTM, nguồn vốn huy động xây dựng gần 284 tỷ đồng, trong
đó người dân đóng góp hoa màu, cây ăn trái, ngày công lao động quy ra tiền gần
113 tỷ đồng. Qua đó, cho thấy người dân rất đồng tình hưởng ứng xây dựng NTM,
nhất là thực hiện những TC khó và cốt lõi.
Sắp tới đây, ngày 13-5-2017, UBND huyện Chợ Lách tổ chức
lễ công bố xã Vĩnh Bình đạt chuẩn NTM. Để đạt chuẩn NTM, theo ông Đoàn Hữu Đức
- Chủ tịch UBND xã, Vĩnh Bình đã hoàn thành tốt 19 TC, trong đó luôn tập trung
những TC khó. Đến nay, Vĩnh Bình hoàn thành đường cấp A rộng 3,5m (từ quốc lộ
57 đến cầu Hòa Thuận dài 1,3km, từ cầu Hòa Thuận đến đình Hòa Thuận dài 1,3km,
từ quốc lộ 57 đến cầu Dây dài 1km). Đường đến trung tâm xã, trục xã, liên xã, gồm
5 tuyến với tổng chiều dài gần 7km, trong đó 3 tuyến đã hoàn thành bê-tông, 2
tuyến đang thi công. Đường từ xã đến ấp có 6 tuyến với tổng chiều dài gần
8,5km, trong đó 2 tuyến đã hoàn thành, 4 tuyến đang thi công. Đường từ ấp đến
khu dân cư có 17 tuyến với tổng chiều dài gần 15km, trong đó bê-tông hoàn thành
13 tuyến, còn 4 tuyến đang thi công. Tổng kinh phí thi công 28 tuyến đường này
gần 68 tỷ đồng. Từ thực hiện tốt TC hình thức tổ chức sản xuất góp phần tăng
thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 37 triệu đồng/năm. Xã có 11 tổ hợp
tác hoạt động theo Nghị định số 151 của Chính phủ, liên kết chặt chẽ “4 nhà”
trong sản xuất. Về môi trường, toàn xã có 2.636 hộ, trong đó có trên 90% hộ sử
dụng nước sạch hợp vệ sinh. Các hộ đều xây hố xí tự hoại.
Riêng TC giao thông, người dân đóng góp khá nhiều; có 4 hộ
như: ông Mai Văn Quang (ấp Phú Bình), ông Nguyễn Văn Vững (ấp Hòa Thuận), ông
Đoàn Văn Ích (ấp Phú Đa), ông Huỳnh Văn Nhựt (ấp Phú Bình). 4 hộ này, mỗi hộ
đóng góp từ 800 - 1.200m2 đất để thi công đường cấp A và cấp B. Ông Mai Văn
Quang phấn khởi: “Được vận động đóng góp xây dựng giao thông nông thôn là tôi
thực hiện ngay, nhất là làm đường bê-tông. Tôi đã hiến khoảng 800m2 đất để mở rộng
lộ”.
Nâng chất sau khi đạt
NTM
Sau khi được công bố đạt chuẩn NTM, Ban Chỉ đạo xã và người
dân không chủ quan, luôn phấn đấu nâng chất 19 TC NTM. Như tại xã NTM Sơn Định,
có 12 TC được nâng lên, còn 7 TC vẫn ở mức duy trì: quy hoạch; trường học; cơ sở
vật chất văn hóa; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; thông tin và truyền
thông; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.
Ngay trong ngày lễ công bố đạt chuẩn NTM, ông Huỳnh Thanh
Truyền - Bí thư Đảng ủy xã NTM Phú Sơn nhấn mạnh: Dù đạt 19/19 TC NTM nhưng cũng còn một số ít tồn tại, chưa
hoàn thành, Phú Sơn quyết tâm, không ngừng củng cố, nâng chất các TC đã đạt; tiếp
tục xây dựng, nâng chất NTM ở mức cao hơn. Cụ thể là tiếp tục nâng chất những
TC: giao thông; thu nhập; hộ nghèo; lao động có việc làm thường xuyên; môi trường;
hình thức tổ chức sản xuất.
Trong năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chọn 3
xã: Phú Phụng, Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa xây dựng và đạt chuẩn NTM. Ông Nguyễn Văn
Giang - Chủ tịch UBND xã Phú Phụng cho hay: Hiện nay, Phú Phụng đạt 10/19 TC,
phấn đấu cuối năm 2018 đạt 19 TC. Trong 10 TC đã đạt có: giao thông; thu nhập;
lao động có việc làm thường xuyên. Chúng tôi không chạy theo thành tích vì quyết
tâm xây dựng NTM mang tính bền vững.
Nói về Chợ Lách xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, ông Cao Văn
Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Chợ Lách phải xây dựng huyện NTM mang tính
bền vững. Trong xây dựng NTM phải quán triệt, thống nhất với nhau về phương thức
thực hiện, tự địa phương phải cố gắng xây dựng, không nên có tư tưởng trông chờ,
tránh “tư duy công trình”. Cần tập trung phát triển sản xuất để phát huy tiềm
năng sẵn có ở địa phương, gắn với phát triển du lịch, đồng thời tranh thủ khai
thác tốt các thời cơ, vận hội mới, đưa kinh tế, văn hóa - xã hội… ngày càng
phát triển. Sau khi được công nhận NTM thì đời sống vật chất và tinh thần của
người dân phải thật sự được nâng lên.