Đó là ý kiến của ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam tại Đại hội đại biểu Hội Thủy sản Bến Tre.
Bà Trần Thị Thu Nga - Chủ tịch Hội Thủy sản Bến
Tre cho rằng, nhiệm kỳ qua, Hội đã nỗ lực vượt qua không ít khó khăn để điều
hành và duy trì, phát triển hoạt động Hội. Trong đó, Hội bám sát các chương
trình, mục tiêu kế hoạch của ngành Nông nghiệp, từng bước tái cơ cấu lại ngành
và tổ chức sản xuất nghề cá hiệu quả hơn, theo hướng phát triển bền vững trên
các lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, đánh bắt, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề
cá. Hội đã góp phần ổn định diện tích nuôi trồng với trên 60% đạt tiêu chuẩn
GlobalGAP, BAP, VietGAP. Công tác phát triển tổ chức Hội cũng được quan tâm, đã
có trên 50 chi hội cơ sở với 1.700 hội viên sinh hoạt. Nhiều tổ chức làng nghề,
tổ, đội, hợp tác xã thủy sản mới được thành lập và hoạt động ngày càng hiệu quả.
Đặc biệt, Hội tham gia tích cực vào việc phát huy vai trò, bảo vệ quyền lợi
chính đáng của hội viên; hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh; triển khai nhiều
chương trình, dự án đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, tư vấn,
phản biện, hợp tác trong và ngoài nước, xúc tiến thương mại…
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 39 thành
viên, bà Trần Thị Thu Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2016-2021.
Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Việt Thắng
- Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Hội Thủy
sản Bến Tre. Thời gian qua, Hội đã góp phần quan trọng cùng với tỉnh, cả nước
đưa ngành Thủy sản phát triển ổn định, nhất là góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu.
Đồng thời cho rằng, Bến Tre có tiềm năng, thế mạnh về nuôi trồng, đánh bắt, chế
biến xuất khẩu và dịch vụ hậu cần nghề cá. Để phát huy thế mạnh này, tỉnh cần
khẩn trương xúc tiến xây dựng thương hiệu cho từng sản phẩm riêng của mình. Có
như vậy mới tăng cao giá trị sản phẩm và nâng cao thu nhập cho ngư dân.