Xử lý 2 trường hợp khai thác cát sông và thủy sản trái phép

02/08/2018 - 19:29

Lực lượng chức năng buộc Lê Văn Võ bơm cát trả lại dòng sông. Ảnh: Ngọc Lãm

Lực lượng chức năng buộc Lê Văn Võ bơm cát trả lại lòng sông. Ảnh: Ngọc Lãm

Ngày 1-8-2018, Đoàn kiểm tra khai thác khoáng sản huyện Chợ Lách và lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên sông Cổ Chiên thuộc địa phận ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, đã phát hiện 1 trường hợp vi phạm hoạt động khai thác cát sông trái phép và 1 trường hợp vi phạm trong hoạt động thủy sản. Qua đó, đoàn đã xử lý theo quy định của pháp luật và buộc các đối tượng không tái phạm.

Khoảng 10 giờ, ngày 1-8-2018, lực lượng chức năng phát hiện Lê Văn Võ, sinh năm 1961, ở ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách điều khiển ghe cây không biển kiểm soát, hoạt động khai thác cát sông trái phép bằng biện pháp bơm hút trực tiếp lên phương tiện mà không có giấy phép do cấp có thẩm quyền cấp.

Tại hiện trường, trên phương tiện của ông Võ chứa 3mcát sông. Qua làm việc, Lê Văn Võ đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ quy định của pháp luật, ngành chức năng buộc Lê Văn Võ bơm trả lại lòng sông toàn bộ số cát khai thác trái phép. Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3 triệu đồng.

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng phát hiện Lê Nhật Trường, sinh năm 1978, ở ấp Phú Hòa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trên sông Cổ Chiên, thuộc ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình. Đoàn đã tiến hành tạm giữ, tịch thu 1 bình ắc-quy hiệu Đồng Nai, 1 bộ kích điện, 1 vợt tự chế và xử phạt vi phạm hành chính Lê Nhật Trường số tiền 1,5 triệu đồng.

Ngọc Lãm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN