 |
Bắt quả tang các phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hàm Luông. Ảnh: Q. Duy |
Ngày 22-5-2017, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập có buổi làm việc với các ban, ngành liên quan và cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh về giải pháp quản lý khai thác cát lòng sông. Tham dự có đại diện HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Bến Tre là tỉnh có trữ lượng cát khá lớn. Từ năm 2010, tỉnh
đã lập quy hoạch và quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh với 20 mỏ
cát được phép khai thác. Sau đó có điều chỉnh, đến nay toàn tỉnh hiện có 6 mỏ
khai thác. Trên thực tế có 4 mỏ đang hoạt động, gồm 3 mỏ cát trên sông Hàm
Luông và 1 mỏ cát của Hợp tác xã khai thác cát Bình Đại (do vùng mặn nên ít có
phương tiện khai thác). Chủ trương của tỉnh chỉ cho phép khai thác từ 6 giờ đến
18 giờ trong ngày, nghiêm cấm khai thác cát ban đêm. Các mỏ được cấp phép khai
thác được công khai, tham vấn ý kiến của địa phương và người dân. Quy tắc thả
phao ranh giới cho phép khai thác đều có sự chứng kiến của người dân. Hàng năm,
tỉnh có đánh giá tác động môi trường tại các mỏ khai thác.
Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Đáo - Phó giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường cho biết, thời gian qua, do nhu cầu sử dụng cát trong các
công trình giao thông nông thôn, dân dụng nên tình trạng khai thác cát trái
phép vẫn xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Mặc dù ngành và các đoàn kiểm tra liên
ngành có tăng cường kiểm tra các hoạt động khai thác tại các mỏ nhưng sự phối hợp
với các địa phương chưa chặt chẽ, sự giám sát của người dân chưa rõ ràng, chỉ
mang tính thông báo. Do đó, tình trạng khai thác không đúng quy định còn tiếp
diễn.
Theo ông Nguyễn Văn Quới - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND tỉnh, hiện nay, để ngăn chặn và giải quyết tình trạng khai thác cát trái
phép cần nêu cao vai trò kiểm tra cấp xã vì đây là lực lượng nắm bắt kịp thời
và rõ địa bàn. Phát huy được vai trò kiểm tra của xã sẽ kịp thời phát hiện và
thông tin về tình hình khai thác của “cát tặc”.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn
Hữu Lập đề nghị Văn phòng UBND tỉnh gấp rút phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi
trường triển khai các quy chế phối hợp đến các địa phương. Ông nhắc nhở, cần
nêu rõ và giao trách nhiệm cho chủ tịch UBND huyện, giám đốc sở phối hợp với
các ngành có liên quan để thực hiện. Trong quy chế cần giao rõ thẩm quyền các cấp
để vừa tập trung công việc trước mắt vừa giải quyết những công việc lâu dài.
Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành chức năng phải
khẩn trương chấm dứt ngay các điểm nóng trên sông Hàm Luông như báo chí phản
ánh vừa qua. Chủ tịch UBND huyện Châu Thành phải chỉ đạo sâu sát đến chủ tịch
UBND xã để xóa các điểm nóng. Các đơn vị phải làm ngay và tiếp thu ý kiến của
các cơ quan báo chí, cơ quan giám sát và của nhân dân để có giải pháp hợp lý,
khắc phục tình trạng khai thác cát trái phép.
Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần mạnh mẽ và thẳng tay với
các đối tượng chống người thi hành công vụ, người để lộ thông tin kiểm tra,
thanh tra; nghiêm túc xử lý cá nhân, tổ chức có hành vi bao che, dung túng hoạt
động khai thác cát trái phép; những vụ việc vi phạm hành chính nếu đủ điều kiện
xử lý thì tùy thẩm quyền cần mạnh tay xử lý; tăng cường tuyên truyền, giáo dục
rộng ra dân để người dân đồng tình giám sát, tố cáo hành vi trái pháp luật
trong lĩnh vực khai thác cát; đồng thời quan tâm đến quy chế khen thưởng và nêu
gương điển hình.