Xuất khẩu dừa Việt Nam lần đầu vượt mốc tỷ USD

16/02/2025 - 17:52

BDK.VN - Theo số liệu từ cơ quan Hải quan, tính đến cuối năm 2024, kim ngạch xuất khẩu dừa tươi của Việt Nam đạt 390 triệu USD, tăng 61% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ dừa đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng hơn 20% so với năm 2023.

Thu hoạch dừa tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm. Ảnh: Phúc Hậu

Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, trái dừa Việt Nam cán mốc tỷ USD, khẳng định vị thế của ngành dừa trên bản đồ xuất khẩu nông sản.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Việt Nam hiện có khoảng 200.000 ha trồng dừa, sản lượng đạt 2 triệu tấn mỗi năm.

Đáng chú ý, một phần ba diện tích đã đạt chuẩn hữu cơ theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu, tập trung chủ yếu tại miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, dừa xiêm Bến Tre đã được cấp chỉ dẫn địa lý, với 133 mã số vùng trồng và hơn 8.300 ha phục vụ xuất khẩu.

Với hơn 600 doanh nghiệp sản xuất, chế biến, ngành dừa Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. 

Hiện, Việt Nam đứng thứ 4 khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thứ 5 thế giới về xuất khẩu dừa. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 25% tổng giá trị xuất khẩu dừa của Việt Nam.

Bên cạnh Trung Quốc, dừa Việt Nam còn được ưa chuộng tại các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Canada và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ngành chế biến dừa đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu. Dù nhiều nhà máy chế biến được đầu tư tại Bến Tre, nguồn cung dừa vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.

Theo Hiệp hội Dừa Việt Nam, giá dừa từng xuống thấp kỷ lục chỉ 1.000 đồng/quả, khiến nông dân e ngại mở rộng diện tích, dẫn đến tình trạng doanh nghiệp chế biến hoạt động cầm chừng.

Để phát triển bền vững ngành dừa, các chuyên gia đề xuất tăng mã vùng trồng, có chính sách thuế hợp lý và xây dựng chuỗi giá trị bền vững từ trồng trọt, chế biến đến tiêu thụ.

PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN