Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Bến Tre với Đại sứ Việt Nam tại các nước

03/01/2022 - 12:27

BDK.VN - Trong khuôn khổ của chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Vũ Quang Minh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức làm Trưởng đoàn, ngày 3-1-2022, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Bến Tre với Đại sứ Việt Nam tại các nước.

Thứ trưởng Vũ Quang Minh phát biểu tại tọa đàm.

Thứ trưởng Vũ Quang Minh phát biểu tại tọa đàm.

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Vũ Quang Minh; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam; Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Đức cùng chủ trì tọa đàm.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đến dự.

Tham gia đoàn công tác của Bộ Ngoại giao có: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Arab Ai Cập, kiêm nhiệm Cộng hoà Sudan, Cộng hòa Lebanon, Cộng hòa Tunisia, Nhà nước Libya, Cộng hòa Djibouti, Nhà nước Palestine và Nhà nước Eritrea Nguyễn Huy Dũng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Saudi Arabia, kiêm nhiệm Vương quốc Hashemite Jordan, Vương quốc Oman, Vương quốc Barain và Cộng hòa Yemen Đặng Xuân Dũng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhà nước Israel Lý Đức Trung; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Bulgaria kiêm nhiệm Macedonia Đỗ Hoàng Long.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết: Bến Tre có thế mạnh về các sản phẩm nông, thủy sản, các sản phẩm từ dừa, trái cây… và lực lượng lao động để phát triển các ngành gia công hàng may mặc, giày dép. Nhiều sản phẩm thủy sản như: Cá tra và nghêu, trái cây, rau quả như: dừa xiêm, dừa khô, chôm chôm... cũng đã được khách hàng ở các nước ưa chuộng. Mặc dù quy mô kinh tế của tỉnh còn thấp, kinh tế phát triển còn chậm so với một số địa phương khác trong vùng nhưng Bến Tre còn rất nhiều tiềm năng chưa được thai thác và nhiều dư địa để phát triển trong thời gian tới.

Để phục hồi kinh tế sau đại dịch, Chủ tịch UBND tỉnh mong các Đại sứ hỗ trợ, giúp sức cho Bến Tre kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bến Tre, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực theo định hướng thu hút đầu tư của tỉnh; hỗ trợ cho tỉnh tham gia, tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư tại các nước. Theo dõi sát các thị trường nước ngoài để hỗ trợ, giới thiệu cho các địa phương, doanh nghiệp lựa chọn đối tác đầu tư; đồng thời cảnh báo sớm về khả năng xảy ra tranh chấp thương mại, về những nhà đầu tư không có năng lực, công nghệ lạc hậu, không bảo đảm tiêu chí môi trường; thiết lập mối liên hệ với cơ quan đầu mối tại địa phương và các doanh nghiệp để kịp thời cung cấp các thông tin về nhu cầu, thị trường các sản phẩm của Bến Tre tại nước sở tại để các doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch kết nối giao thương, thúc đẩy hợp tác đầu tư phát triển.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn giới thiệu cùng các đại sứ về sản phẩm đặc sản của Bến Tre.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn giới thiệu cùng các Đại sứ về sản phẩm đặc sản của Bến Tre.

Tham gia chia sẻ tại buổi tọa đàm, nhiều doanh nghiệp bày tỏ mong muốn được các ngài đại sứ cố gắng giúp Bến Tre kết nối với đối tác phù hợp ở sở tại để hỗ trợ thâm nhập sâu vào thị trường sở tại bằng thương hiệu Bến Tre.

Thứ trưởng Vũ Quang Minh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức, Trưởng đoàn Đại sứ cho rằng: Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài cam kết sẽ luôn đồng hành hỗ trợ quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh Bến Tre. Sẵn sàng phối hợp cùng với tỉnh tổ chức các buổi kết nối xúc tiến đầu tư, quảng bá các sản phẩm địa phương với đối tác nước ngoài, các hoạt động ngoại giao về kinh tế, các diễn đàn khu vực với các hoạt động gặp gỡ giữa địa phương các đối tác cụ thể như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Úc…

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến tặng hoa cho Thứ trưởng Vũ Quang Minh - Trưởng đoàn công tác.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến tặng hoa cho Thứ trưởng Vũ Quang Minh - Trưởng đoàn công tác.

Bộ Ngoại giao cùng các Đại sứ sẽ hỗ trợ kết nối Bến Tre với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhằm thu hút nguồn lực FDI, ODA, các viện trợ khác…; thu hút công nghệ, giới thiệu nhà đầu tư, đặc biệt là kiểm tra và xác minh các đối tác mà các doanh nghiệp có dự kiến hợp tác. “Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành xác minh đảm bảo các đối tác hợp tác nghiêm túc, tin cậy được và hỗ trợ doanh nghiệp nếu có bất cứ tranh chấp thương mại…”, Thứ trưởng Vũ Quang Minh nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tiếp đón, tổ chức lãnh đạo tỉnh, doanh nghiệp Bến Tre đi xúc tiến đầu tư thương mại khi dịch bệnh Covid-19 được đẩy lùi; kết nối tiêu thụ nông sản tại thị trường các nước châu Âu và Trung Đông.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích