* Đàn gà chết là do bệnh cầu trùng. Sau khi có tin đồn về việc bầy gà của ông Võ Văn Đỡ, ở xã Tân Lợi Thạnh (Giồng Trôm) bị chết vì sốc thuốc tiêm ngừa cúm, cơ quan thú y đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vấn đề.
Hộ ông Võ Văn Đỡ (Tám Đỡ), ngụ tại ấp 6 - xã Tân Lợi Thạnh, có nuôi hai đàn gà: đàn 3 tháng tuổi có 196 con, đàn dưới 35 ngày tuổi có 514 con; cả hai đàn được tiêm ngừa vắc-xin cúm gia cầm vào ngày 25-5-2012. Ngày Ông Trần Ngọc Hùng - Trạm Trưởng Trạm Thú y huyện Giồng Trôm cho biết: “Ngay sau khi được tin báo xảy ra gà chết, cơ quan thú y huyện đã đến hiện trường mổ, khám gà chết nhưng không xác định được nguyên nhân. Trạm Thú y có vận động ông Đỡ đưa mẫu đi xét nghiệm, nếu đúng là gà bị cúm gia cầm thì được hỗ trợ chi phí xét nghiệm theo quy định, nếu không phải cúm thì gia đình phải chịu khoản chi phí này, nhưng ông không đồng ý”. Sau đó, Chi cục Thú y tỉnh đã đến hiện trường tiến hành khám lâm sàng và mổ khám, vẫn không tìm thấy bệnh cúm gia cầm và những bệnh khác. Trước tình trạng gà chết nhiều như vậy, Chi cục đã áp dụng các biện pháp theo “Quy trình ứng phó ổ dịch cúm gia cầm” do Cục Thú y ban hành, đề nghị chủ vật nuôi (ông Đỡ) tiêu hủy toàn bộ đàn gà mắc bệnh (514 con) và hỗ trợ ông Đỡ theo quy định của pháp luật. Chi cục đã lấy mẫu xét nghiệm chuyển về Cơ quan Thú y vùng 6 (tại TP. Hồ Chí Minh để xét nghiệm) vào ngày Ngày Ông Phan Trung Nghĩa - Phó chi cục Trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bến Tre cho biết, Chi cục đã thực hiện các qui định của Trung ương và tỉnh để bồi thường cho ông Đỡ, với số tiền là 3,06 triệu đồng (514 con gà, tương đương với 102kg x 30.000đồng/kg). Hiện tại, ông Đỡ đã nhận xong tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, ông Đỡ cho rằng, trong quá trình tiêm ngừa thuốc cúm cho đàn gà của mình, ông không được cán bộ thú y tư vấn cặn kẽ nên dẫn đến thiệt hại khá lớn (tổng chi phí đầu tư hơn 10 triệu đồng). Về vấn đề này, ông Phan Trung Nghĩa cho biết, Chi cục sẽ chấn chỉnh các đội tiêm ngừa trên địa bàn tỉnh.
H. ĐỨC
Chia sẻ bài viết |