Xưởng cơ khí dạy nghề miễn phí “3 trong 1”

30/07/2018 - 07:27

BDK - Phía trước xưởng cơ khí Văn Liêm (gần Bệnh viện Cù Lao Minh), xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam có tấm bảng ghi “Nhận dạy nghề miễn phí - ưu tiên cho thanh niên nghèo địa phương”. Hơn 30 thanh niên đã được dạy nghề cơ khí miễn phí từ “sư phụ” Lê Văn Liêm.

Anh Liêm đang hướng dẫn học trò sửa máy xe chỉ xơ dừa.

Anh Liêm đang hướng dẫn học trò sửa máy xe chỉ xơ dừa.

Dạy nghề bằng tình thương

4 năm trở lại đây, cái tên Lê Văn Liêm (48 tuổi) ở Tân Hội trở nên thân quen với người dân huyện Mỏ Cày Nam và một số huyện lân cận. Tên anh gắn liền với đường đi của hàng trăm chiếc máy xe chỉ xơ dừa do chính anh chế tạo và sản xuất. Anh từng đoạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ V năm 2014-2015 với máy xe chỉ xơ dừa 8 trục và Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Bến Tre năm 2016-2017 với máy xe thừng không nối. Ý chí của chàng trai nghèo đam mê nghề cơ khí thôi thúc anh Liêm phải dạy nghề miễn phí cho những thanh niên nghèo, không có tiền học nghề như anh đã từng.

Từ 7 giờ sáng đến 17 giờ 30 chiều, xưởng cơ khí Văn Liêm hừng hực sức nóng của máy móc, lửa xì hàn bắn tung tóe, tiếng nhạc trẻ “Gọi tên em trong đêm, trái tim này xót xa…” phát ra âm thanh lớn từ chiếc loa kẹo kéo. 8 - 9 thanh niên lưng trần chăm chú làm việc, các em từ 21 - 25 tuổi hì hục không ngẩng đầu kể cả khi khách đến. Chốc chốc các em lại tụ nhau cùng trao đổi cách làm khi đến một khâu khó.

Tuy mới 21 tuổi nhưng Lê Hoàng Khánh được xem là học trò dày dạn nghề nhất trong nhóm “đệ tử” hiện tại của thầy Liêm. Ngày Khánh được cha đưa đến xin học nghề miễn phí, anh Liêm không nhận vì Khánh xỏ lỗ tai, đeo bông đen, ốm tong, ốm teo. Đến khi bà ngoại Khánh dẫn Khánh đến xin lần nữa, anh Liêm mới nhận. Khánh là đứa trẻ cứng đầu nhưng có ý và siêng năng, vào học nghề không lâu thì em bị tai nạn giao thông gãy sống mũi, sứt mũi, anh Liêm đã tận tình giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần. Khánh phục hồi sau tai nạn và miệt mài học nghề, làm nghề cho đến nay đã hơn 3 năm.

Vui mừng khi thấy con trai ngày càng trưởng thành và tự lập, ông Lê Trúc Phương, cha Khánh cho biết: “Gia đình chúng tôi rất mang ơn thầy Liêm, anh ấy đã chỉ dẫn con tôi nghề cơ khí tận tình, chúng tôi luôn an tâm khi gởi con cho anh”.

Đam mê nghề cơ khí

Không riêng Khánh mà cả Nguyễn Thành Tiến, Nguyễn Thanh Vũ, Nguyễn Quang Nhân, Lê Minh Huy đều cho rằng, “sư phụ” (cách các em gọi thầy Liêm) dù học nghề miễn phí nhưng các em vẫn được thầy trả lương. Nguyễn Thành Tiến, 24 tuổi nói: “Sư phụ rất tốt, chỉ dẫn tận tình, thương tụi em, tụi em cũng xem thầy như cha và thầy là người rất nghiêm khắc”.

Khi phỏng vấn nhận học trò miễn phí, tiêu chí thầy Liêm chỉ là “đam mê nghề cơ khí” là được. Trong 8 học trò hiện tại, mỗi em đều có hoàn cảnh riêng, hầu hết là có gia cảnh khó khăn, từng ham chơi. Anh Lê Văn Liêm nói: “Mình dạy dỗ, hướng dẫn bằng tình thương, các em sẽ thương lại và cố gắng học nghề. Nhờ vậy mà em nào vào đây cũng đều ngoan, siêng năng và nhanh biết việc. Các em hầu hết không được học hành nhiều, cha mẹ lo mưu sinh thiếu thời gian dạy dỗ các em. Nếu mình không thương các em, bọn trẻ sẽ đi về đâu…”. Thu nhập mỗi em hiện từ 4,5 - 7 triệu đồng tùy tay nghề, ở nông thôn với thu nhập này các em đủ sống và phụ giúp gia đình. Nhiều em được “sư phụ” cho ứng tiền mua xe máy, ứng vốn giúp đỡ gia đình… Các em cho hay, mỗi lần như thế thầy không bao giờ đòi tụi em, có khi còn xóa luôn.

Phương châm của anh Liêm là phải chỉ dẫn tận tình để mấy em mau biết việc, mau giúp mình, trong xưởng thầy trò luôn đoàn kết, người đi trước chỉ người đi sau. Anh luôn nhắc học trò nhớ các nguyên tắc như làm nghề là phục vụ bà con có máy tốt để xài, không phải chỉ vì tiền “Làm ra sản phẩm mình coi được thì người ta coi được” - anh Liêm nói. Cách sống vui vẻ, đơn giản và nghiêm túc của “sư phụ” đã chinh phục được các thanh niên theo học nghề miễn phí với anh. Anh Liêm cho biết, hơn 30 học trò được anh dạy miễn phí trong hơn 20 năm qua, nhiều em đã đi xuất khẩu lao động nhờ biết nghề cơ khí. Anh còn hướng dẫn cho nhiều người lớn tuổi ở xã Tân Hội làm vệ tinh, sản xuất linh kiện cơ khí theo món để họ có thu nhập nuôi gia đình.

Hiện tại, tốp học trò hiện tại hầu hết đã thuần thục nghề cơ khí, các em có thể tự chế tạo linh kiện, lắp ráp và sửa máy xe chỉ xơ dừa. Các em được thầy Liêm đào tạo “3 trong 1” gồm thợ hàn, thợ nguội và thợ tiện.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN