Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, nông dân cần theo dõi sát sao tình hình sâu bệnh, sinh vật gây hại trên lúa, để có hướng xử lý kịp thời, nhằm hạn chế thiệt hại.
Tình trạng hạn mặn vẫn còn, cộng thêm mưa kéo dài, tạo điều kiện phát triển sâu bệnh, sinh vật phá hại như: ốc bươu vàng, chuột, tồn đọng nước nhiều gây ra ngập úng…
* UBND huyện Mỏ Cày Nam vừa tổ chức buổi họp với cơ quan chức năng và đơn vị thi công cống Sa Kê (xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam) thống nhất việc mở cửa cống. Theo ông Đỗ Hoàng Minh - Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam, sau 10 ngày theo dõi độ mặn đặc trưng theo ngày được đo ở trạm thủy văn Vàm Nước Trong với độ mặn giảm dần chỉ còn 0,5%o, huyện đã thống nhất mở cửa cống Sa Kê vào ngày 31-5-2021 để tháo nước ra và lấy nước sau thời gian ngăn cống tạm.
Được biết, cống Sa Kê được đóng tạm vào tháng 12-2020 để ngăn nước mặn, đến nay, 2 cửa cống, mỗi cửa 17 tấn sẽ được đơn vị thi công tập trung máy móc, nhân lực vận hành bằng xe cẩu để mở cửa cống. Nguồn nước kênh Sa Kê là nguồn cấp nước chính được Công ty TNHH Cấp thoát nước Mỏ Cày bơm lên xử lý và cung cấp cho 14 ngàn hộ dân huyện Mỏ Cày Nam và 7 ngàn hộ dân huyện Mỏ Cày Bắc.
Lê Đệ - T.Thảo