 |
| Mô hình nuôi bò thoát nghèo của gia đình anh Lê Văn Danh. |
Năm 2010, từ nguồn vốn hỗ trợ ban đầu của Hội Cựu chiến binh (CCB) xã khoảng 5 triệu đồng cùng với số tiền vay từ ngân hàng, anh Lê Văn Danh (sinh năm 1966, ấp Phú Thuận, xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri) quyết định mua một con bò cái sinh sản về nuôi.
Với tính cần cù, chịu khó trong lao động và tinh thần quyết chí vươn lên thoát cảnh nghèo khó, đến nay, anh Danh đã gầy dựng được một đàn bò với 3 con bò nái sinh sản và 3 con bê con. Trong năm 2017 này, anh đăng ký với địa phương sẽ thoát nghèo.
Năm 1986, anh thanh niên Lê Văn Danh lên đường nhập ngũ và làm nghĩa vụ quốc tế trên chiến trường đất bạn Campuchia. Đến tháng 10-1989, anh xuất ngũ về địa phương. Đầu năm 1990, anh lập gia đình và về sống tại xã Phú Ngãi với 1 công đất do gia đình bên vợ cho. Hoàn cảnh gia đình khá vất vả, con đông (6 đứa con), đất ít, anh Danh phải bươn chải đủ nghề để kiếm sống nhưng vẫn nghèo. Với ý chí của một cựu binh, anh Danh quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Bà Diếp Thị Kim Ngân - Cán bộ giảm nghèo, trẻ em và xã hội xã Phú Ngãi nhận xét: “Chú Danh là người CCB điển hình của địa phương, là hộ tiêu biểu, làm ăn có hiệu quả nhất khi tham gia Đề án sinh kế, thoát nghèo của xã trong năm 2017. Ngoài đàn bò được chú gầy dựng 8 con (vừa mới bán 2 con), hiện nay, chú có hai đứa con vừa tham gia xuất khẩu lao động, một đứa ở Nhật, một đứa ở Đài Loan. Kinh tế gia đình của chú bây giờ tương đối ổn định, ngoài công đất ban đầu, hiện nay chú có thêm hai công đất để làm lúa và trồng cỏ nuôi bò (đất do xã bồi thường)”.
Trong số 25 hộ tham gia Đề án sinh kế, thoát nghèo của địa phương trong năm 2017, qua đợt khảo sát mới đây, đã có gần 10 hộ làm ăn có hiệu quả, trong đó có hộ anh Lê Văn Danh. “Ai mà muốn nghèo. Lúc trước, bởi hoàn cảnh gia đình đông con và đất ít. Bây giờ con đã lớn, có đi làm và cùng giúp cha mẹ, kinh tế gia đình ổn định hơn. Tôi đăng ký với xã là cuối năm nay hoặc chậm nhất đầu năm tới sẽ thoát nghèo”- anh Danh tâm sự.
Xã Phú Ngãi có 3 ấp, 1.511 hộ với 6.667 nhân khẩu, là một địa phương có tỷ lệ hộ nghèo khá cao của huyện. Kinh tế chính của bà con bằng nghề trồng lúa và chăn nuôi bò. Trong nhiều năm qua, bằng nhiều nguồn vận động, hỗ trợ vốn vay cho bà con nghèo làm kinh tế, địa phương đã xây dựng nhiều mô hình, dự án thoát nghèo khá hiệu quả như mô hình nuôi bò sinh sản, nuôi bò vỗ béo… Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương đã được kéo giảm còn dưới 11% (165 hộ).