Bí thư Huyện Đoàn Giồng Trôm Nguyễn Thanh Phụ cho biết, từ nguồn quỹ khởi nghiệp 40 triệu đồng thông qua việc tổ chức đêm văn nghệ vào năm 2014 cộng với sự hỗ trợ của mạnh thường quân đã giúp nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Đầu tiên, quỹ hỗ
trợ cho ĐV-TN ở xã Thạnh Phú Đông mua dê giống nuôi sinh sản hiệu quả, tiếp tục
nhân rộng hỗ trợ cho ĐV-TN các xã Hưng Lễ, Lương Quới và Lương Phú. Mỗi ĐV-TN
được hỗ trợ từ 2 - 4 triệu đồng, tương ứng với 1 con dê cái. Dê nuôi sinh sản từ
1 - 3 con/lứa, sau đó chuyển cho ĐV-TN khác nuôi. Từ 43 con dê ban đầu hỗ trợ,
ĐV-TN nuôi nhân đàn lên 70 con. 1 đoàn viên ở xã Hưng Lễ được hỗ trợ 15 triệu đồng
nuôi bò đến nay cũng đã có 1 con bò con. Hiện mô hình nuôi dê sinh sản tiếp tục
được nhân rộng trong ĐV-TN ở huyện Giồng Trôm.
Bên cạnh đó, cuối năm 2015, Huyện Đoàn Giồng Trôm còn tổ
chức đêm văn nghệ gây quỹ, với số tiền 20 triệu đồng, tặng bọc bổng cho học
sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá từ 500 ngàn - 1 triệu
đồng.
Từ ý tưởng nhỏ của Huyện Đoàn Giồng Trôm nhưng có ý nghĩa
lớn đối với ĐV-TN nông thôn, “khát” vốn khởi nghiệp để vươn lên trong cuộc sống.