 |
Ảnh minh họa: Lê Uyên |
Khoảng 16 giờ ngày 9-11-2008, Lê Tấn Lặc (SN 1988, ngụ ấp Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc, Bình Đại) cùng Lê Nhựt Bình, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Thanh Phong đi uống rượu về ngang qua vuông nuôi tôm của anh Trương Minh Phú (Bình Huề 2). Bình bị vấp té, bấy giờ có anh Trần Thanh Hiền là bạn của anh Phú nhìn thấy.
Lúc Bình lồm cồm đứng dậy, thấy anh Hiền nhìn mình, “quê độ” nên kiếm chuyện cự cãi với anh Hiền, nhặt đá xanh trên lộ chọi nhưng không trúng. Hiền bỏ chạy, Bình vén lưới rào chui vào khu vực vuông tôm, tay cầm con dao xếp đuổi đánh Hiền. Ngang qua chòi giữ tôm, Hiền được Phú đưa cho một ống tuýp sắt để phòng thân. Hiền chạy qua vuông tôm bên cạnh của anh Đoàn Minh Tuấn thì bị té và bị Bình đạp chúi nhủi nên đi ra giữa vuông tôm của anh Tuấn đứng. Liền đó, Lặc cùng Bình (tay có cầm dao xếp) nhảy xuống đánh Hiền. Bị đánh, Hiền dùng ống tuýp sắt đánh trả trúng vào đầu Lặc nhưng bị đối phương nắm được ống sắt. Trong lúc giằng co với Lặc, Hiền bị Bình đâm trúng một dao vào tay nên buông ống sắt ra, kêu cứu. Từ trong chòi tôm, các anh Phú, Tuấn và Hà chạy ra giải vây. Nhóm của Hiền ấu đả với nhóm của Lặc, Bình, Phương, Phong. Trong lúc hăng máu, Lặc dùng ống sắt đánh trúng đầu Hà làm anh ngã quỵ tại chỗ. Hoảng sợ, Hiền cùng Tuấn, Phú bỏ chạy. Lặc đuổi theo được một đoạn rồi quay trở lại, thấy Hà nằm bất động, máu ra nhiều nên đưa Hà tới trạm y tế xã cấp cứu. Sau đó, nạn nhân Nguyễn Huy Hà (SN 1972, ngụ ấp Bình Huề 1) được chuyển đến Bệnh viện Bình Đại, chuyển tuyến lên Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre và tử vong lúc 19 giờ 40 phút cùng ngày do bị chấn thương sọ não.
Lê Tấn Lặc bị VKSND tỉnh Bến Tre truy tố về tội giết người, mang tính côn đồ (tình tiết tăng nặng hình phạt), được quy định tại điểm n, khoản 1-Điều 93 Bộ luật Hình sự (mức định khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình). Đối với Lê Nhựt Bình đã dùng dao đâm Trần Thanh Hiền bị thương tật 1%, anh Hiền không yêu cầu bồi thường và xử lý hình sự. Nguyễn Thanh Phương, bị đánh có tỉ lệ thương tật 29% và Nguyễn Thanh Phong 1%, cả hai không xác định được người đánh và không yêu cầu xử lý.
Ngày 27-2-2009, tại Nhà văn hóa huyện Bình Đại, TAND tỉnh Bến Tre đã mở phiên xét xử lưu động bị cáo Lê Tấn Lặc về tội giết người. Tại tòa, Lặc đã thành khẩn khai báo tội lỗi do mình gây ra. Giữa bị cáo và anh Hà không có mâu thuẫn, do có uống rượu nên bị cáo đã không kiềm chế được hành động của mình và rất hối hận việc đã làm. Lặc thừa nhận hành vi côn đồ của mình, biết ống tuýp sắt là hung khí nguy hiểm, khi đánh vào đầu của Hà sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã trót lỡ tay. Tại tòa, Lặc xin lỗi và mong được gia đình bị hại tha thứ, Lặc xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình, lo cho hai đứa con nhỏ (lớn chưa tròn 4 tuổi)…
Sụt sùi nước mắt, chị D, vợ của bị hại Hà cho biết, hoàn cảnh của chị cũng rất khó khăn, vì chồng chị là lao động chính trong gia đình nay đã mất, hiện chị có hai con nhỏ (14 tuổi và 5 tuổi). Chị yêu cầu bị cáo phải bồi thường các khoản tiền gồm mai táng phí, tổn thất tinh thần, cấp dưỡng nuôi hai con, tổng cộng 101,24 triệu đồng. Về trách nhiệm hình sự, chị yêu cầu Tòa xét xử bị cáo theo pháp luật. Đối với những người là bạn của anh Hà (Phú, Tuấn, Hiền) và bạn của bị cáo Lặc (Bình, Phương, Phong), tại tòa, với tư cách là nhân chứng và là người có quyền, nghĩa vụ liên quan, họ rất hối hận chuyện đã qua và nhận những sai sót của mình, đã không ngăn chặn sự việc ngay từ đầu, lúc giữa Bình và Hiền xảy ra cự cãi nên mới dẫn đến hậu quả…
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Lặc 18 năm tù giam về tội giết người, buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 39 triệu đồng (mai táng phí, tổn thất tinh thần) và phải trợ cấp nuôi hai con của bị hại, mỗi cháu 250 ngàn đồng/tháng cho tới khi tròn 18 tuổi (khoảng 60 triệu đồng).
Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự
(Điều 14-Bộ luật Hình sự) |