“Học tập” và “làm theo” Bác là việc làm từng ngày, từng giờ và suốt đời

01/07/2011 - 08:10
Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại Liên hoan thanh niên tiên tiến. Ảnh: A.N

Liên hoan Thanh niên (TN) tiên tiến làm theo Bác tỉnh Bến Tre năm 2011 (do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Tuổi trẻ Bến Tre học tập và làm theo lời Bác tổ chức) diễn ra ngày 29-6-2011 đã tổng kết 5 năm (2007-2011) thực hiện Cuộc vận động Tuổi trẻ Bến Tre học tập và làm theo lời Bác theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đồng thời tôn vinh 100 cá nhân, tập thể điển hình trong cuộc vận động. Lễ tuyên dương đã diễn ra thật trang trọng và ý nghĩa với sự hiện diện của Bí thư Trung ương Đoàn Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh Đoàn Đỗ Thị Thu Thảo và rất đông các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh cùng những gương mặt thanh niên ưu tú của tỉnh Bến Tre.

Khẳng định bằng hành động

Nhìn lại thời gian gần 5 năm thực hiện cuộc vận động ý nghĩa trên, tại Liên hoan, Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bến Tre học tập và làm theo lời Bác” - Đỗ Thị Thu Thảo đã bày tỏ niềm vui và thông tin về những kết quả đáng ghi nhận của tuổi trẻ Bến Tre. Cuộc vận động đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị tự giác và rộng lớn trong các tổ chức cơ sở Đoàn thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, hoạt động như: giúp TN tiếp cận, tìm hiểu nhiều hơn tư liệu về Bác từ việc phát hành clip, tài liệu “Những giây phút cuối đời của Bác”, “Bản Tuyên ngôn độc lập”; xây dựng chuyên trang trên tờ tin nội bộ Tuổi trẻ Bến Tre (phát hành 2 ngàn quyển mỗi quý), xây dựng chuyên mục trên sóng Đài PT-TH Bến Tre, sổ tay “Tự tu dưỡng - tự rèn luyện” theo dạng lịch bỏ túi, tổ chức Đại hội TN tiên tiến làm theo lời Bác (2009) nhân kỷ niệm 119 năm Ngày sinh của Bác... Nhiều buổi tọa đàm, hội thi kể chuyện, thi kiến thức được các cấp bộ Đoàn tổ chức sôi nổi, điển hình như: “Măng non kể chuyện Bác Hồ”, “Dưới cờ Tổ quốc, em hứa làm theo lời Bác”, “Nhà hùng biện trẻ tuổi về thực hiện Di chúc của Người”, “Hành trình về Làng Sen”, “Hành trình theo chân Bác”, hội thi “Olympic các môn khoa học Mác – Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Nhà sử học trẻ tuổi” với chủ đề “Tinh hoa Hồ Chí Minh”...

“Làm theo Bác” không chỉ là tổ chức, tham gia các buổi tọa đàm, hội thi... mà nhiều tập thể, nhiều cá nhân đã cụ thể bằng hành động rất thiết thực, rất đời thường. Điển hình như Xã Đoàn Châu Bình (Giồng Trôm) đã tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở bằng việc trồng hoa dọc tuyến lộ liên xóm, ra quân cùng nhân dân làm vệ sinh bảo vệ môi trường, hỗ trợ ngày công làm cột cờ cho những gia đình khó khăn, đóng góp xây dựng “nhà tình bạn”... Đoàn Trường THPT Ngô Văn Cấn (Mỏ Cày Bắc) đã xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo lời Bác” trên trang Web riêng của trường được nhiều học sinh hưởng ứng truy cập, khai thác nhiều tài liệu có giá trị cho bản thân; tổ chức chương trình phát thanh học đường 2 lần/tuần; ghi nhật ký Làm theo lời Bác như: đi học đúng giờ, chỉnh trang lớp học, trồng cây trong sân trường, cùng nhau thi đua học tốt... Thị trấn Đoàn Bình Đại tổ chức vận động đoàn viên mở sổ đăng ký cụ thể việc mình sẽ thực hiện trong “Học tập và làm theo lời Bác”, phát động phong trào sưu tầm ảnh mẹ Việt Nam anh hùng (đến nay đã thu thập được 67 ảnh để làm tư liệu)...

Đối với cá nhân, mỗi người chọn cho mình một việc, rất cụ thể và thiết thực để “làm theo Bác”. Bạn Lê Thị Kim Thoa - Phó Bí thư Đoàn Trường Trung cấp y tế Bến Tre luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiên phong trong việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động, xây dựng các tiêu chí hành động phù hợp với đơn vị và bản thân, thực hiện tốt vai trò một cán bộ Đoàn, một đảng viên trẻ. Bạn Trương Nhựt Minh - Bí thư Liên Chi Đoàn khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Cao đẳng Bến Tre) là sinh viên học tập giỏi, rèn luyện xuất sắc; bạn được chọn là gương mặt Sao Tháng Giêng cấp toàn quốc (2010-2011), bởi những ý chí vươn lên vượt qua hoàn cảnh khó khăn để học tập tốt, tham gia tốt các phong trào Đoàn, là tấm gương thiết thực động viên cho các bạn sinh viên cùng phấn đấu. Hay như bạn Lê Lý Phương Uyên – Bí thư Chi Đoàn báo Đồng Khởi đã làm tốt chuyên môn của mình (họa sĩ) trong công việc, đạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc trong lĩnh vực mỹ thuật; tận dụng mọi thời gian thích hợp để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho đoàn viên chi đoàn như: hội thi kể chuyện Bác Hồ, Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, vận động tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...; được tuyên dương tại Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp toàn quốc năm 2011. Bạn Đặng Thị Hoa – Bí thư Chi đoàn ấp Đông Lợi – xã Thành An (Mỏ Cày Bắc) dù bản thân bị khuyết tật (gù lưng) nhưng luôn có tinh thần vượt khó, tìm tòi học tập, tự rèn luyện thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí thời gian, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội và có khả năng tập hợp thanh niên tốt. Vừa là Bí thư Chi đoàn, vừa là cộng tác viên dân số, bạn luôn làm tốt các công việc được giao, là tấm gương tiêu biểu trong cuộc vận động cấp huyện và cấp tỉnh; đặc biệt, bạn đã vận động TN thực hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả tại địa phương mình...

Hãy xây dựng hình tượng Hồ Chí Minh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng cho 30 tập thể và 70 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương với danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Bến Tre; ghi nhận sự hưởng ứng tích cực, sôi nổi Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh. Cùng với nhiều đoàn thể khác, Tỉnh Đoàn đã có nhiều sáng tạo trong công tác tổ chức, phương thức thể hiện, đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Phó Bí thư chia sẻ: “Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại, một nhà chính trị kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn... nhưng con người Bác lại vô cùng giản dị và gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân. Bác không mưu cầu bất kỳ điều gì cho riêng mình mà luôn hướng về lợi ích của mọi người, của nhân dân, của đất nước. Phải xác định học ở Bác, làm theo Bác là việc làm từng giờ, từng ngày và suốt đời chứ không phải gói gọn ở một điểm nhất định nào đó. Mỗi người chúng ta chỉ cần cố gắng làm được một chút gì đó theo nhân cách, đạo đức, phong cách, phương pháp... của Bác, tùy theo từng hoàn cảnh phù hợp. Một ví dụ điển hình như việc thực hành tiết kiệm theo lời Bác dạy “Tiết kiệm không phải là hà tiện”, áp dụng vào điều kiện hiện nay - đời sống chúng ta đã khá hơn rất nhiều thì phải biết sử dụng tiền bạc, của cải, vật chất làm sao cho hợp lý để có thể vừa xây dựng được nền tảng kinh tế của gia đình nhưng cũng vừa đóng góp, giúp đỡ được cho người khác, cho xã hội. Rất nhiều việc chúng ta có thể làm theo Bác mà không phải đâu xa xôi, chẳng hạn là tấm gương liêm chính, vô tư, khách quan, công tâm trong công việc... Mỗi người chúng ta ở cương vị, lĩnh vực và công việc của mình phấn đấu vận dụng làm theo Bác, dù chỉ một việc nhỏ, một phần nào đó trong nhân cách, hành động cũng đã có ý nghĩa. Mỗi người một ít như thế sẽ góp thành một thế hệ Hồ Chí Minh, sẽ hạnh phúc vô cùng cho dân tộc này nếu mỗi thanh niên đều làm được một chút gì đó theo gương của Bác; đó chính là những điều mà Đảng rất mong muốn ở các bạn thanh niên. Tôi mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa những tấm gương tốt, đó là những tấm gương học tập, làm việc, cống hiến hết mình để góp phần làm cho quê hương chúng ta ngày thêm giàu đẹp và văn minh hơn”.

Dịp này, có 3 tập thể và 7 cá nhân (trong đó có 4 cá nhân được tuyên dương toàn quốc) được nhận bằng khen của UBND tỉnh, 30 tập thể và 70 cá nhân được nhận biểu trưng, giấy chứng nhận của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn với danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Nằm trong chương trình Liên hoan, đoàn Thanh niên tiên tiến đã đến thăm và giao lưu với các em thanh thiếu nhi Làng SOS Bến Tre, Trường Nuôi dạy trẻ vào đời sớm; thông qua đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong đã gửi tặng mỗi nơi 1.000 quyển tập.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN